Israel và Cyprus nhất trí giải quyết tranh chấp bể trầm tích khí đốt ở Địa Trung Hải

Israel và Cyprus ngày 19/9 đã nhất trí sẽ nhanh chóng giải quyết tranh chấp vốn đã kéo dài một thập kỷ qua về quyền khai thác một bể trầm tích với nhiều tiềm năng khí đốt nằm ở khu vực biên giới trên biển giữa hai nước ở phía Đông Địa Trung Hải.

Bộ trưởng Năng lượng Israel Karine Elharrar (thứ 2, trái) và người đồng cấp Cyprus Natasa Pilides (thứ 2, phải) tại cuộc gặp ở Nicosia ngày 19/9/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Năng lượng Israel Karine Elharrar (thứ 2, trái) và người đồng cấp Cyprus Natasa Pilides (thứ 2, phải) tại cuộc gặp ở Nicosia ngày 19/9/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ trưởng Năng lượng Israel Karine Elharrar đã hội đàm với người đồng cấp Cyprus, Natasa Pilides, tại thủ đô Nicosia của Cyprus. Hai bên nhất trí "về việc tiếp tục tiến trình mang tính xây dựng liên quan đến bể trầm tích Aphrodite và Yishai nhằm tiến tới một giải pháp công bằng và nhanh chóng".

Tuyên bố của Bộ Thương mại Cyprus cho biết các nhóm chuyên gia đã đạt được tiến triển trong đàm phán và "cả hai bên đều bày tỏ lạc quan về cơ hội dàn xếp cũng như khuyến khích các bên liên quan tiếp tục đối thoại".

Mỏ Aphrodite của Cyprus và mỏ Yishai của Israel nằm trải dài trên vùng lãnh hải mà cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền. Việc hai bên dàn xếp tranh chấp nhằm tiến tới khai thác khí đốt sẽ giúp cả hai quốc gia đảm bảo được lợi ích và an ninh quốc gia của họ.

Cao Văn Ứng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/israel-va-cyprus-nhat-tri-giai-quyet-tranh-chap-be-tram-tich-khi-dot-o-dia-trung-hai-20220920111451828.htm