Israel xếp hơn 1.000 chiếc ghế để tưởng nhớ các nạn nhân COVID-19

Những người đưa ra sáng kiến này muốn kêu gọi chính phủ mở một cuộc điều tra về sự tắc trách của các cơ quan chính quyền trong việc kiểm soát dịch bệnh, khiến hơn 1.000 người tử vong.

Hơn 1.000 chiếc ghế trống đã được xếp ngay ngắn tại Quảng trường Rabin ở thủ đô Tel Aviv của Israel, để tưởng nhớ hơn 1.000 người đã tử vong do dịch bệnh COVID-19.

Những người đưa ra sáng kiến này cho rằng đây là một hình ảnh đau thương và họ không muốn có thêm bất cứ chiếc ghế nào được xếp vào hàng nữa. Ngoài ra, họ cũng kêu gọi chính phủ mở một cuộc điều tra về sự tắc trách của các cơ quan chính quyền trong việc kiểm soát dịch bệnh, khiến hơn 1.000 người tử vong.

Từng được xem là một hình mẫu trong phòng chống dịch COVID-19, Israel mới đây cũng đã phải áp đặt lệnh phong tỏa từng phần đối với một số thành phố và thị trấn có nguy cơ lây nhiễm cao./.

Vi Diệu (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/israel-xep-hon-1000-chiec-ghe-de-tuong-nho-cac-nan-nhan-covid19/661793.vnp