Ít ẩu đả hơn vì World Cup không bia rượu ở sân vận động

Lệnh cấm đồ uống có cồn ở sân vận động World Cup là một trong những nỗi buồn của người hâm mộ, nhưng điều này giúp hạn chế các cuộc ẩu đả không đáng có.

Tận hưởng không khí bóng đá trọn vẹn, bình yên khi không có rượu bia. Ảnh: Reuters.

Người hâm mộ bóng đá tại World Cup không được phép sử dụng đồ uống có cồn, do đó họ sẵn sàng trả một mức giá cao để có được một cốc bia và nhiều người đã cố gắng tuồn rượu vào các sân vận động nhưng điều này dường như không thể tại một giải đấu ở quốc gia Hồi giáo.

Cơ quan quản lý bóng đá thế giới FIFA đã có một quyết định đảo chiều vào phút chót chỉ cách ngày diễn ra trận đấu đầu tiên 2 ngày khi phát đi thông báo đồ uống có cồn sẽ không được phép bán ở các sân vận động Qatar và việc sử dụng rượu bia hoặc say xỉn tại nơi công cộng là vi phạm pháp luật.

Mặc dù bia có sẵn tại các khu vực dành riêng cho người hâm mộ World Cup và vài khách sạn nhưng có nhiều rắc rối quanh việc sử dụng cùng chi phí cao. Nửa lít rượu được bán với giá 50 riyal qatar, khoảng 341.000 đồng.

“Đối với tôi, uống bia và thưởng thức trận đấu cùng bạn bè là một truyền thống, lần đầu uống bia và xem bóng đá cùng cha là vào năm tôi 16 tuổi, do đó tôi rất nhớ cảm giác này. Tôi không nghĩ Budweiser không cồn có thể bù đắp được điều này, nhưng vì chúng ta đang ở đây nên hãy tận hưởng thời tiết và bầu không khí tuyệt vời này”, Stefaan Pacquee, người hâm mộ đội tuyển Bỉ đến xem trận đấu giữa Bỉ và Marocco hôm 27/11, khi đội này để thua với tỷ số 2-0.

Christian Kopatsch, người hâm mộ tuyển Đức cho biết rượu thường bị cấm tại các trận đấu ở quê hương anh, nơi được coi là có nguy cơ bạo lực cao giữa những người hâm mộ, vì vậy ở kỳ World Cup không rượu bia này, đó không phải là một sự thay đổi lớn đối với anh.

Nhờ lệnh cấm này mà người hâm mộ có thể cảm nhận một sự thay đổi rất lớn trong bầu không khí, ngoài những cuộc đụng độ nhỏ giữa những người hâm mộ của đội tuyển Mexico và Argentina không có thêm báo cáo nào khác về tình hình bạo lực, trái với rắc rối nổ ra giữa Bỉ sau chiến thắng trước Marocco và người hâm mộ của tuyển Anh và xứ Wales tại Tenerife, Tây Ban Nha.

“Tôi cảm thấy thật yên bình, không còn cảnh những người say xỉn ở khắp nơi, mọi người tận hưởng một cách bình thường và vui vẻ”, Kopatsch nói trước trận hòa 1-1 giữa Đức và Tây Ban Nha hôm 28/11.

Kopatsch thậm chí không cố gắng tìm đồ uống khác và khẳng định có thể không uống rượu trong vòng một tuần.

Nhưng không phải ai cũng chấp nhận được các quy tắc này.

Một đoạn video được chia sẻ trên Twitter cho thấy các nhân viên an ninh đã thu giữ một chai rượu được bí mật ngụy trang như cặp ống nhòm mà người hâm mộ Mexico mang vào sử dụng trước trận đấu của đội nhà và Argentina hôm 27/11, trận đấu mà Mexico đã thua 2-0.

Những quan chức an ninh được nhìn thấy đang tháo những tấm cao su che mắt và cho đồng nghiệp thấy những thứ tìm được trong đám đông khi người hâm mộ đang mang các trang phục hóa trang cùng màu tóc giả xanh lá, trắng, đỏ nhưng thực tế bên trong chỉ là nước rửa tay.

Nhưng hầu hết người hâm mộ hiểu rằng đối với giải đấu này những thói quen cũ sẽ phải tạm dừng.

“Tâm trạng tại các sân vận động ít căng thẳng hơn bình thường, thực tế chúng tôi luôn ăn mừng bằng đồ uống có cồn trước hoặc sau trận đấu nhưng điều này không phải là yếu tố quan trọng. Hãy ăn mừng theo cách khác hoặc bạn có thể ăn mừng khi trở về nhà và tổ chức một bữa tiệc lớn”, Raimundo Oujo, người hâm mộ Tây Ban Nha đến từ La Coruna, chia sẻ.

Như Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/it-au-da-hon-vi-world-cup-khong-bia-ruou-o-san-van-dong-post1380277.html