Ít nhất 10 nghệ sĩ Hàn Quốc bị hacker xâm nhập vì sử dụng cùng 1 loại điện thoại, đe dọa phát tán thông tin riêng tư

Ngày 8/1, truyền thông Hàn Quốc lần nữa rúng động trước thông tin hàng loạt nghệ sĩ nước này đang bị hacker đe dọa tống tiền.

Theo trang Dispatch đưa tin sáng ngày 8/1, ít nhất 10 nghệ sĩ Hàn Quốc đang nằm trong tầm ngắm của nhóm hacker nguy hiểm. Bọn chúng xâm nhập vào hệ thống điện thoại của nhóm người nổi tiếng này, sau đó nắm giữ những thông tin mật bao gồm hình ảnh, video clip, thậm chí là cả tin nhắn của nạn nhân. Và dĩ nhiên, nhóm hacker sau đó đã nhanh chóng liên lạc với đối tượng bọn chúng nhắm tới để đe dọa, tống tiền, nếu không sẽ phát tán những tài liệu mật ấy ra ngoài.

Dispatch đưa tin, có ít nhất 10 nghệ sĩ đang bị đe dọa tống tiền

Dispatch đưa tin, có ít nhất 10 nghệ sĩ đang bị đe dọa tống tiền

Có những nghệ sĩ nổi tiếng ở Kpop bị đe dọa nhưng không thể tiết lộ tên như diễn viên A, diễn viên B, idol C, giám đốc D, đầu bếp E,… Đặc biệt, một nạn nhân đã lộ diện được biết đến là nam diễn viên Joo Jin Mo. Các nạn nhân cho hay, họ đều nhận được cùng một nội dung tin nhắn tống tiền: “Tôi là hacker mũ đen XX”.

Tin nhắn trao đổi qua lại của nạn nhân và nhóm hacker

Trong nội dung tin nhắn, bọn chúng giới thiệu danh tính, sau đó là đòi một khoản tiền chuộc thông tin mật dao động từ 50 triệu đến hơn 1 tỷ won (khoảng 990 triệu đến hơn 19 tỷ VNĐ). Nếu như nạn nhân không đồng ý hoặc có ý định công khai chuyện này với cơ quan cảnh sát thì nhóm hacker sẽ phát tán trái phép những đoạn tin nhắn, hình ảnh, video clip bí mật trong điện thoại lên mạng xã hội.

Một trong những nạn nhân được cho là idol C đã chấp nhận yêu cầu của nhóm hacker và đưa ra một số tiền lớn để chuộc lại những thông tin bảo mật của mình.

Nam diễn viên Joo Jin Mo không những không đưa tiền mà còncông khai vụ việc khiến nhóm hacker tức giận

Tuy nhiên đối với trường hợp của nam diễn viên Joo Jin Mo thì không như thế. Không những không chấp nhận việc bị tống tiền mà nam diễn viên còn quyết định công khai chuyện mình bị nhóm hacker đe dọa. Và sau đó, những đoạn tin nhắn trao đổi riêng tư của Joo Jin Mo với bạn bè, đồng nghiệp đã bị phát tán công khai trên các diễn đàn mạng.

Những thông tin mật của Joo Jin Mo đều bị nhóm hacker phát tán lên mạng

Được biết, nhóm hacker này không sử dụng thông thạo tiếng Hàn, cách sử dụng cấu trúc tiếng Hàn không đúng, nhiều chỗ có dấu hiệu là sản phẩm của công cụ dịch thuật dẫn đến sai nghĩa. Giọng điệu ăn nói thì vô cùng táo bạo, “mạnh miệng” và không e dè điều gì. Nhiều suy đoán được đưa ra, rất có thể nhóm người xâm nhập điện thoại của nghệ sĩ đến từ một nhóm hacker chuyên nghiệp ở nước ngoài.

Nhóm hacker được cho là người nước ngoài vì sử dụng sai nhiều cấu trúc trong tiếng Hàn

Thật không may là ngay cả 10 nghệ sĩ bị tống tiền đều có một đặc điểm chung là sử dụng cùng một hãng, thậm chí là cùng loại điện thoại. Nhóm hacker này có thể đã sử dụng lỗ hỏng từ hệ thống bảo mật điện tử để xâm nhập và đánh cắp dữ liệu, sau đó dùng nó tống tiền người nổi tiếng. Tính đến hiện giờ, nam diễn viên Joo Jin Mo bị đe dọa phát tán tin nhắn văn bản, một diễn viên khác bị đe dọa về hình ảnh và tin nhắn, riêng idol C và đầu bếp E bị nhóm hacker đe dọa cả về tin nhắn, hình ảnh và video clip.

Holly1

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/it-nhat-10-nghe-si-han-quoc-bi-hacker-xam-nhap-vi-su-dung-cung-1-loai-dien-thoai-de-doa-phat-tan-thong-tin-rieng-tu-85984.html