Ít nhất 100 người tử vong, gần 5.600 ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Mỹ

Hầu hết các bang ở Mỹ, trừ West Virginia, đều đã có người mắc Covid-19.

Theo số liệu của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) và các cơ quan y tế liên bang và địa phương, số người nhiễm SARS-CoV-2 ở Mỹ tiếp tục tăng nhanh và tính tới chiều 17/3 (giờ Mỹ) đã có gần 5.600 trường hợp nhiễm bệnh được ghi nhận, trong khi con số tử vong ít nhất là 100. Hầu hết các bang ở Mỹ, trừ West Virginia, đều đã có người nhiễm bệnh.

Số người nhiễm SARS-CoV-2 ở Mỹ tiếp tục tăng nhanh. (ảnh minh họa, nguồn: AP)

Số người nhiễm SARS-CoV-2 ở Mỹ tiếp tục tăng nhanh. (ảnh minh họa, nguồn: AP)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết, cơ quan này sẽ cung cấp 5 triệu khẩu trang N95 cho bộ Y tế và Các dịch vụ nhân sinh Mỹ. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã sẵn sàng phân phối khoảng 2.000 quạt thông gió di động khi cần thiết.

Ông Esper cũng cho biết, giới chức quốc phòng Mỹ đang cân nhắc điều động Vệ binh quốc gia và các đơn vị dự bị nhằm hỗ trợ các bang về y tế và hậu cần khi cần thiết.

22 bang ở Mỹ đã huy động hơn 1.560 Vệ binh quốc gia của bang để tham gia đối phó với đại dịch Covid-19. Nhiệm vụ của lực lượng vệ binh quốc gia bao gồm lên kế hoạch đối phó, hỗ trợ các cơ sở xét nghiệm y tế và các trung tâm hoạt động khẩn cấp./.

Phạm Huân/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/it-nhat-100-nguoi-tu-vong-gan-5600-ca-nhiem-sarscov2-o-my-1023363.vov