Ít nhất 129 người thiệt mạng trong hàng loạt vụ nổ tại Sri Lanka

Ngày 21-4, hãng tin Daily News do nhà nước Sri Lanka vận hành đưa tin, ít nhất 129 người đã thiệt mạng và gần 500 người nhập viện do bị thương trong các vụ nổ xảy ra cùng một lúc tại ba nhà thờ và ba khách sạn ở nước này vào đúng ngày lễ Phục sinh.

Cảnh sát Sri Lanka có mặt tại hiện trường vụ nổ ở khách sạn Shangri-La, TP Colombo. (Ảnh: Getty Images)

Cảnh sát Sri Lanka có mặt tại hiện trường vụ nổ ở khách sạn Shangri-La, TP Colombo. (Ảnh: Getty Images)

Đây là vụ bạo lực nghiêm trọng nhất tại Sri Lanka kể từ khi cuộc nội chiến tại quốc gia Nam Á này chấm dứt một thập kỷ trước.

Hiện, giới chức Sri Lanka chưa có số liệu chính thức về số thương vong do các vụ nổ nêu trên gây ra. Một quan chức an ninh của Sri Lanka cho biết với hãng thông tấn AP của Mỹ, 138 người, trong đó có các tín đồ và khách hàng của khách sạn, đã thiệt mạng. Cũng theo quan chức này, lực lượng chức năng nghi hai trong số các vụ nổ là do những kẻ đánh bom liều chết tiến hành.

Các vụ nổ đầu tiên được ghi nhận tại Đền thờ Thánh Anthony và ba khách sạn tại TP Colombo, đây đều là những địa điểm khách du lịch nước ngoài thường xuyên ghé thăm. Truyền hình địa phương phát đi hình ảnh cho thấy thiệt hại của ba khách sạn Cinnamon Grand, Shangri-La và Kingsbury sau loạt vụ nổ. Người phát ngôn của Bệnh viện Quốc gia Sri Lanka, bác sĩ Samindi Samarakoon xác nhận với AP, bệnh viện này đã tiếp nhận 47 trường hợp tử vong, trong đó có chín người nước ngoài, và đang điều trị cho hơn 200 người bị thương.

Giới chức Sri Lanka cũng ghi nhận các vụ nổ khác tại Nhà thờ Thánh Sebastian tại TP Negombo nằm giáp phía bắc TP Colombo và Nhà thờ Zion tại thành phố miền đông Batticaloa.

Cảnh sát đã nhanh chóng phong tỏa các khu vực xảy ra nổ. Giới chức an ninh Sri Lanka đang điều tra làm rõ vụ việc. Chưa có tổ chức hay cá nhân nào nhận trách nhiệm tiến hành các vụ nổ.

Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe lập tức yêu cầu Hội đồng An ninh quốc gia họp khẩn ngay trong ngày 21-4. Ông lên án mạnh mẽ những vụ tấn công hèn hạ nhằm vào người dân Sri Lanka hôm nay, đồng thời kêu gọi mọi người dân đoàn kết và mạnh mẽ trong lúc bi thương này.

Thủ tướng Wickremesinghe khuyến cáo người dân không nên lan truyền những thông tin ghi nhận và suy đoán chưa được xác minh về các vụ nổ. Ông khẳng định Chính phủ đang khẩn trương triển khai các biện pháp để kiểm soát tình hình hiện nay.

Trong một phát biểu, Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena bày tỏ sốc trước những vụ nổ nêu trên và kêu gọi mọi người giữ bình tĩnh.

H.H

AP, Guardian

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39927802-it-nhat-129-nguoi-thiet-mang-trong-hang-loat-vu-no-tai-sri-lanka.html