Ít nhất 16 người thiệt mạng khi siêu bão Florence đổ bộ bờ đông nước Mỹ

Ngày 16-9, ít nhất 16 người thiệt mạng tại hai bang Bắc và Nam Carolina (Mỹ) khi siêu bão Florence đổ bộ vào đất liền sau đó suy yếu thành cơn bão nhiệt đới.

Lực lượng cứu hộ đang tìm người và động vật trong nước lũ tại bang Bắc Carolina (Mỹ), ngày 16-9. Ảnh: Reuters.

Tính đến ngày 16-9, mặc dù đã suy giảm cường độ nhưng cơn bão Florence vẫn gây mưa lớn trên diện rộng trong vùng, kéo theo lũ lụt và là nguyên nhân khiến cho hơn một triệu gia đình sống trong cảnh mất điện.

Theo Thống đốc bang Bắc Carolina Roy Cooper, tính từ sáng 14-9, các lực lượng gồm cơ quan chức năng địa phương, những người tình nguyện và lực lượng tuần tra bờ biển của Mỹ đã giải cứu hơn 900 người khỏi nước lũ. Khoảng 15 nghìn người hiện đang phải tá túc tại các trại tạm trú của bang Bắc Carolina.

Thống đốc bang Nam Carolina cũng đưa ra cảnh báo về tình trạng lũ lụt, và yêu cầu người dân sinh sống tại các vùng có khả năng xảy ra lũ lụt nhanh chóng sơ tán.

Tính đến ngày 16-9, cơn bão Florence đã làm ít nhất 10 người thiệt mạng tại bang Bắc Carolina và 6 người thiệt mạng tại bang Nam Carolina.

Theo Trung tâm Bão quốc gia Mỹ, cơn bão đã làm mực nước dâng nhanh lên đến 3,9m và thành mức báo động có thể đe dọa tính mạng người dân, cùng với lượng mưa lên đến hơn 100cm là mức gây ra lũ lụt “thảm khốc”.

Theo Cơ quan khí tượng quốc gia Mỹ, khoảng 5,25 triệu dân trong vùng bị ảnh hưởng đang ở mức báo động siêu bão và được giám sát. Ngoài ra, khoảng 4,9 triệu người dân ở những nơi khác cũng nằm trong diện báo động và giám sát ở mức độ thấp hơn.

Theo thông tin từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông qua khoản cứu trợ liên bang đối với các Hạt chịu ảnh hưởng của bão.

QUỐC DŨNGTheo: Xinhua, Reuters

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/37641002-it-nhat-16-nguoi-thiet-mang-khi-sieu-bao-florence-do-bo-bo-dong-nuoc-my.html