Ít nhất 240 người di cư chết đuối ngoài khơi Libya

Tổ chức Di trú Quốc tế (IOM) cho biết hôm 3/11 ít nhất 240 người di cư được cho là đến từ Tây Phi đã chết trong hai vụ đắm thuyền ngoài khơi Libya, khi cố gắng vượt biển Địa Trung Hải để đến châu Âu.

Fatim Jawara (Nguồn: Dailymail)

Fatim Jawara, nữ thủ môn 19 tuổi đang chơi cho đội tuyển quốc gia Gambia, được cho là có mặt trên chiếc thuyền bị bão đánh chìm trên chuyến vượt biển để tới Italy. Fatim Jawara từng ước mơ được thi đấu tại một câu lạc bộ bóng đá hàng đầu của châu Âu, đã chết đuối khi vượt biển từ Libya. Cô nằm trong số 240 người di cư thiệt mạng trên biển Địa Trung Hải trong 48 giờ qua.

Cả hai thuyền cao su quá tải bị lật trong vùng biển khoảng 25 dặm ngoài khơi Libya khiến hầu hết những người trên thuyền thiệt mạng, những người sống sót cho biết. Khoảng 180 người đã an toàn.

Những vụ đắm thuyền chở người di cư mới nhất có thể nâng tổng số người chết trên Địa Trung Hải từ đầu năm đến nay lên 4.220 nạn nhân, vượt xa con số 3.777 nạn nhân trong cả năm 2015.

Những người di cư từ Eritrea, Ghana, Sudan, Mali, Sierra Leone… trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. (Nguồn: AFP)

Theo Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), số lượng người di cư thiệt mạng tăng trong năm nay do những kẻ buôn người thường dùng những phương tiện cũ và mong manh như thuyền cao su để chở người di cư từ Libya sang châu Âu, chủ yếu là Italy. Những kẻ buôn người sử dụng thuyền cao su vì chúng rẻ tiền và dễ kiếm.

Những người di cư mạo hiểm cuộc sống của chính họ để vượt biển trên những chiếc thuyền nhỏ chật ních người với hy vọng sẽ đến được châu Âu. (Nguồn: AFP)

Theo Tổ chức Di trú quốc tế, tháng 10 vừa qua chứng kiến số người di cư đến Italy tăng mạnh, lên tới hơn 27.000 người, nhiều hơn so với cùng kỳ của cả 2 năm trước cộng lại và nâng tổng số người di cư tới Italy trong năm nay lên tới hơn 150.000 người.

Ngày 3/11, Tổ chức Ân xá Quốc tế cảnh báo áp lực từ Liên minh châu Âu (EU) trong việc đối phó với cuộc khủng hoảng người di cư tồi tệ nhất kể từ chiến tranh Thế giới II đã dẫn đến việc Italy bị cáo buộc sử dụng những biện pháp đối xử tàn tệ với người tị nạn như trục xuất trái phép, thậm chí ngược đãi, đánh đập.

V.Lan

(theo AP)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/it-nhat-240-nguoi-di-cu-chet-duoi-ngoai-khoi-libya-38773.html