Ít nhất 30 người thiệt mạng trong vụ cháy nhà máy diêm ở Indonesia

Ngày 21/6, ít nhất 30 người đã chết trong một vụ cháy ở nhà máy sản xuất diêm tại tỉnh North Sumatra, Indonesia.

Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ cháy xưởng diêm ở Binjai, Bắc Sumatra, Indonesia, ngày 21/6/2019. Ảnh: THX/ TTXVN

Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ cháy xưởng diêm ở Binjai, Bắc Sumatra, Indonesia, ngày 21/6/2019. Ảnh: THX/ TTXVN

Theo Reuters ngày 21/6, lúc xảy ra vụ hỏa hoạn, khoảng 30 người đang làm việc tại nhà máy. Nhà máy này nằm ở khu vực dân cư và thực ra là một ngôi nhà được sử dụng để sản xuất diêm.

Theo ông Irawan Syahri thuộc Cơ quan giảm nhẹ thảm họa ở huyện Langkap, trong số người chết có 3 trẻ em. Ông cho biết nhiều nạn nhân bị thiêu cháy tới mức không thể nhận dạng.

Phát ngôn viên cảnh sát North Sumatra, ông Tatan Dirsan Atmaja cho biết họ đã nhận được thông tin về con số thiệt mạng nhưng đang chờ xác nhận với các nhà điều tra đang ở hiện trường.

Theo hình ảnh quay từ hiện trường, ngôi nhà bị cháy hoàn toàn, sàn nhà đầy sắt thép biến dạng. Nguyên nhân vụ cháy hiện vẫn chưa rõ.

Chủ ngôi nhà là một phụ nữ lớn tuổi tên Ros. Bà cho biết đã cho một doanh nhân từ Medan thuê ngôi nhà này trong 4 năm qua.

Hàng triệu người Indonesia làm việc trong điều kiện không an toàn. Tai nạn lao động thường xuyên xảy ra.

Thùy Dương/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/it-nhat-30-nguoi-thiet-mang-trong-vu-chay-nha-may-diem-o-indonesia-20190621155946210.htm