Ít nhất 40 người thương vong trong vụ đánh bom kinh hoàng ở Afghanistan

Truyền thông khu vực đưa tin, ngày 12/5, đã xảy ra một vụ đánh bom đẫm máu tại miền Đông Afghanistan khiến ít nhất 40 người chết và bị thương.

Một đám tang tại Afghanistan. Ảnh: urdupoint.com

Các mạng tin dẫn lời Người phát ngôn của Thống đốc tỉnh Nangarhar cho hay vụ đánh bom đẫm máu nhằm vào đám tang một chỉ huy cảnh sát ở tỉnh này và đây là một vụ đánh bom liều chết.

Người phát ngôn Ataullah Khogyani cho hay hung thủ đã kích hoạt khối thuốc nổ khi đang ở giữa đám tang. Theo nguồn tin này, ít nhất 40 người đã chết và bị thương trong vụ tấn công.

Hiện chưa có nhóm nào lên tiếng nhận tiến hành vụ đánh bom này.

Trước đó, Chính phủ Afghanistan ngày 11/5 cho biết phiến quân Taliban đã tấn công một trạm kiểm soát quân sự ở tỉnh Laghman, miền Đông nước này, khiến ít nhất 6 binh sĩ thiệt mạng và 5 người bị thương.

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết các tay súng Taliban đã tấn công trạm kiểm soát quân sự ở khu vực Qala-e-Kochian thuộc tỉnh Laghman vào tối 10/5.

Quân đội sau đó đã đẩy lùi cuộc tấn công, một số tay súng của Taliban bị tiêu diệt và bị thương, song không cho biết con số cụ thể. Người phát ngôn tỉnh Laghman, Assadullah Dawlatzai, cho biết 6 tay súng Taliban đã bị tiêu diệt.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/it-nhat-40-nguoi-thuong-vong-trong-vu-danh-bom-kinh-hoang-o-afghanistan-20200512151323384.htm