Ít nhất 55 người di cư thiệt mạng trong vụ chìm thuyền ngoài khơi Libya

Ít nhất 55 người di cư thiệt mạng, trong đó có phụ nữ và trẻ em trong vụ chìm thuyền mới nhất xảy ra ngoài khơi Libya.

Theo Tổ chức di cư quốc tế, chiếc thuyền cao su chở ít nhất 60 người di cư khởi hành từ thị trấn ven biển Garabouli, phía Đông thủ đô Tripoli của Libya và đã bị chìm khi đang trong hành trình tới châu Âu.

Tới nay mới chỉ có 5 người sống sót được tìm thấy và được Lực lượng bảo vệ bờ biển Libi đưa trở lại bờ.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân xảy ra vụ chìm thuyền.

Thi thể người di cư được cho là thiệt mạng trong vụ chìm thuyền ngoài khơi bờ biển Libya, ngày 15/2/2023. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Đây là thảm kịch mới nhất trên Địa Trung Hải, tuyến đường quan trọng của người di cư muốn vào châu Âu. Tổ chức di cư quốc tế cho biết, ít nhất 537 người đã chết đuối hoặc mất tích trong các thảm họa di cư ở Địa Trung Hải từ đầu năm đến nay.

Libya rơi vào hỗn loạn kể từ sau khi chính quyền Tổng thống Moammar Gadhafi bị lật đổ năm 2011 và trở thành mảnh đất màu mỡ cho những kẻ buôn người./.

Thu Hoài/VOV1 Theo AP

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/it-nhat-55-nguoi-di-cu-thiet-mang-trong-vu-chim-thuyen-ngoai-khoi-libya-post1016558.vov