Ít nhất 74 người thiệt mạng trong trận động đất ở Tứ Xuyên

Truyền thông Trung Quốc ngày 7/9 đưa tin, số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 6,8 độ Richter tại tỉnh tứ Xuyên, phía Tây Nam nước này hôm 5/9 đã lên tới 74 người. Công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả sau thảm họa tại khu vực này vẫn đang diễn ra.

Tờ People’s Daily của Trung Quốc cho biết, trận động đất cướp đi sinh mạng của 40 người tại tâm chấn ở huyện Lô Định, Châu tự trị dân tộc Tạng Cam Tư và 34 người khác tại huyện Thạch Miên, thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên. Ngoài ra, ước tính khoảng 259 người bị thương do động đất và 26 người vẫn đang mất tích.

Khung cảnh động đất xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc hôm 5/9. Video: Twitter @InsiderNews

Đây là trận động đất mạnh nhất tấn công tỉnh Tứ Xuyên kể từ năm 2017, làm hư hại nhiều tòa nhà và gây thiệt hại nghiêm trọng cơ sở hạ tầng cung cấp điện nước và viễn thông.

Giao thông bị cắt đứt do đất đá phá hủy đường đi tại huyện Lô Định, tỉnh Tứ Xuyên, ngày 6/9. Ảnh: Xinhua

Một con đường bị hư hại nghiêm trọng sau trận động đất tại huyện Lô Định, tỉnh Tứ Xuyên. Ảnh: Sichuan Daily

Giới chức Trung Quốc đã điều động tất cả lực lượng tham gia hoạt động cứu hộ và khắc phục hậu quả động đất. Hơn 6.650 người, gồm Lực lượng Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) và Lực lượng Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc, lính cứu hỏa, nhân viên y tế và 9 máy bay trực thăng đã được điều tới khu vực xảy ra động đất.

Một người dân bị thương được khiêng trên cáng tại huyện Lô Định, tỉnh Tứ Xuyên, ngày 6/9. Ảnh: Xinhua

Lực lượng cứu hộ dựng một cây cầu nối điểm xảy ra động đất ở huyện Lô Định, tỉnh Tứ Xuyên, ngày 6/9. Ảnh: Xinhua

Các nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường và giải cứu những nạn nhân bị mắc kẹt trong đống đổ nát, nối lại con đường dẫn đến tâm chấn động đất, khôi phục các tiện ích và gửi hàng cứu trợ khẩn cấp. Đồng thời, 11.000 người tại huyện Lô Định, Châu tự trị dân tộc Tạng Cam Tư đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân huyện Lô Định, tỉnh Tứ Xuyên, ngày 6/9. Ảnh: Xinhua

Khung cảnh đổ nát tại thị trấn Moxi, huyện Lô Định, tỉnh Tứ Xuyên, ngày 6/9. Ảnh: Xinhua

Lực lượng cứu hộ chuẩn bị xuồng để đến làng Wandong, huyện Lô Định. Ảnh: Xinhua

Lực lượng cứu hộ lên xuồng đến làng Wandong, huyện Lô Định, tỉnh Tứ Xuyên, ngày 6/9. Ảnh: Xinhua

Đầu giờ sáng 7/9, Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc tiếp tục ghi nhận một dư chấn mạnh 3 độ Richter ở tâm chấn, với độ sâu 12km. Các nhà dự báo thời tiết đã đưa ra cảnh báo, khu vực này có khả năng xảy ra mưa lớn cho đến ngày 9/9.

Người dân bị thương được vận chuyển bằng trực thăng. Ảnh: Xinhua

Các tuyến đường tại huyện Lô Định bị đất đá và cây cối đổ chắn ngang sau trận động đất, ngày 6/9. Ảnh: Xinhua

Nằm dọc theo một đường đứt gãy lớn, Tứ Xuyên một trong những tỉnh dễ xảy ra động đất nhất tại Trung Quốc. Năm 2008, một trận động đất mạnh 8,2 độ Richter đã xảy ra, cách thành phố Thành Đô khoảng 80 km và khiến hơn 69.000 người thiệt mạng. Một trận động đất 7,0 độ Richter khác đã xảy ra vào năm 2013 gần thành phố Nhã An, Tứ Xuyên và đã cướp đi sinh mạng của gần 200 người.

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/it-nhat-74-nguoi-thiet-mang-trong-tran-dong-dat-o-tu-xuyen-post10955.html