Ít nhất 9 nước yêu cầu xét nghiệm với người đến từ Trung Quốc

9 quốc gia đã yêu cầu công dân Trung Quốc có kết quả xét nghiệm âm tính nếu muốn nhập cảnh, sau khi quốc gia đông dân nhất thế giới quyết định mở cửa trở lại.

 Hành khách tại sân bay Bắc Kinh, ngày 13/12. Ảnh: AP.

Hành khách tại sân bay Bắc Kinh, ngày 13/12. Ảnh: AP.

Danh sách các nước đưa ra yêu cầu trên bao gồm Nhật Bản, Ấn Độ, Italy, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Mỹ, Israel, Anh và Pháp, theo Reuters.

Bộ Y tế Pháp hôm 30/12 cho biết các hành khách từ Trung Quốc sẽ phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính trong 48 giờ trước khi khởi hành, theo AFP. Quy định này sẽ áp dụng với cả các chuyến bay thẳng lẫn các chuyến bay quá cảnh.

Cùng ngày, truyền thông Anh cho biết giới chức tại London cũng đã đưa ra quy định tương tự. Biện pháp này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 5/1/2023.

Trước đó, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) hôm 29/12 đã đưa ra yêu cầu xét nghiệm đối với hành khách từ Trung Quốc. Giống như Anh, quy định sẽ chỉ có hiệu lực từ ngày 5/1/2023.

Tại châu Á, từ hôm 30/12, Nhật Bản đã xét nghiệm Covid-19 cho hành khách đến từ Trung Quốc sau khi nhập cảnh. Những người có kết quả xét nghiệm dương tính sẽ phải cách ly trong 7 ngày, Thủ tướng Kishida Fumio thông báo.

Dù không yêu cầu xét nghiệm, giới chức Malaysia hôm 30/12 cho biết họ sẽ theo dõi mọi hành khách nhập cảnh - bao gồm cả từ Trung Quốc - để xác định những người bị sốt. Bên cạnh đó, nước thải từ các máy bay tới từ Trung Quốc cũng được xét nghiệm virus gây Covid-19.

Trung Quốc đang phải đối mặt với đợt bùng phát dịch lớn nhất trong ba năm qua. Dù vậy, Bắc Kinh vẫn cho biết sẽ mở cửa biên giới và dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp cách ly phòng dịch kể từ ngày 8/1/2023, sau khi hạ cấp dịch Covid-19 xuống thành bệnh truyền nhiễm loại B.

Việt Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/it-nhat-9-nuoc-yeu-cau-xet-nghiem-voi-nguoi-den-tu-trung-quoc-post1389909.html