Italia bắt giữ trùm mafia khét tiếng sau 15 năm lẩn trốn

Cảnh sát Italia vừa bắt giữ một ông trùm mafia trong danh sách những kẻ trốn chạy nguy hiểm nhất nước này, sau khi phát hiện nơi trú ẩn sang trọng của hắn gần thành phố Naples.

Cảnh sát tham gia đợt truy quét mafia hôm 20-11

Định bỏ trốn thì bị cảnh sát tóm gọn

Antonio Orlando, một nhân vật có máu mặt trong băng đảng tội phạm có tổ chức Camorra, đã bị bắt giữ sau 15 năm chạy trốn. Trong thời gian đó, hắn tiếp tục điều hành băng nhóm tội phạm khét tiếng này, cảnh sát cho biết. “Thời điểm tốt đẹp đã kết thúc” đối với trùm mafia 60 tuổi, Bộ trưởng Nội vụ Italia, Matteo Salvini, nói.

Các đặc vụ đã phát hiện nghi phạm trong một căn hộ ở Mugnano. Bên trong căn hộ có máy chạy bộ và phòng tắm hơi để Orlando tập thể dục, thậm chí dưới phòng tắm hơi có nơi ẩn náu bí mật, cảnh sát cho hay. Tên này đang tiêu hủy các tài liệu giả mạo nhân dạng của hắn để chuẩn bị di chuyển tới một nơi ẩn náu khác, thì cảnh sát bất ngờ ập vào, hắn liền giơ tay đầu hàng. Khám xét căn hộ, cảnh sát phát hiện số tiền mặt trị giá 6.000 euro cũng như một số thông điệp hắn nhận được từ đám tay chân ở bên ngoài trong thời gian ẩn náu.

Băng đảng mafia Camorra bị cáo buộc chuyên buôn lậu ma túy từ Morocco và Tây Ban Nha, rửa tiền, ngoài ra từng tham gia tống tiền và giết người. Truyền thông địa phương cho hay, gia đình Orlando có mối quan hệ mạnh mẽ với băng nhóm Nuvoletta - nhóm Camorra duy nhất có liên hệ với mafia Sicilia ở Corleone.

Với sự giúp đỡ của một tên sát thủ ra đầu thú, cảnh sát đã nắm được thông tin chi tiết về sự thăng tiến của Orlando và việc hắn củng cố liên minh giữa gia đình hắn và gia đình Polverino vào những năm 1990. Trước đó, Polverinos đã liên minh với Nuvoletta, nhưng mối liên minh này sau đó tan vỡ, theo truyền thông Italia. Gia đình Orlando buộc phải lựa chọn đứng về một trong hai bên, và họ đã quyết định lựa chọn Polverino. Nhưng đến năm 2012, Nuvoletta đã gia nhập trở lại liên minh này.

Thông điệp mạnh mẽ tới mafia

Trước đó, cảnh sát Italia ngày 20-11 thông báo đã tịch thu 8 căn biệt thự hạng sang xây dựng bất hợp pháp của băng nhóm mafia khét tiếng Casamonica tại Thủ đô Rome. Thị trưởng thành phố Rome Virginia Raggi cho hay, vụ tịch thu trên được tiến hành trong đợt truy quét có sự tham gia của hơn 600 cảnh sát.

Theo bà Raggi, một số căn biệt thự này được xây dựng trên khu vực khảo cổ và toàn bộ tài sản trên sẽ bị phá hủy vào cuối năm nay. Trong quá trình tịch thu, nhà chức trách còn phát hiện ma túy được cất giấu tại các căn biệt thự. Thị trưởng thành phố Rome nhấn mạnh đợt truy quét này sẽ chấm dứt hoạt động bất hợp pháp của băng nhóm Casamonica và đây là lời tuyên bố mạnh mẽ mà giới chính quyền thành phố gửi đến băng nhóm tội phạm khét tiếng nhất thành phố Rome.

“Hôm nay là một ngày lịch sử đối với Rome và người dân thành phố. Chúng ta đã đặt dấu chấm hết cho nhiều năm tồn tại bất hợp pháp và gửi một thông điệp mạnh mẽ tới băng đảng Casamonica”, bà Raggi tuyên bố.

Được biết, băng nhóm Casamonica hoạt động trong nhiều thập kỷ qua với địa bàn chủ yếu tại phía đông nam thành phố Rome. Nhóm này bị nhà chức trách Italia cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn lậu ma túy, bảo kê và cho vay nặng lãi. Chúng gây ra nỗi sợ hãi cho bất cứ ai chúng gặp để đảm bảo không ai làm chứng chống lại chúng. Một diễn viên hài người Italia đã trở thành nạn nhân của chúng, sau khi ông được cho là đã phải trả số tiền lên tới 600.000 euro cho khoản vay 10.000 euro. “Chúng không cần sử dụng vũ lực, chỉ nghe tên băng đảng Casamonica thôi đã làm nhiều người khiếp vía”, công tố viên chống mafia Michele Prestipino giải thích.

Hồi tháng 7 vừa qua, 33 thành viên của nhóm này bao gồm 11 phụ nữ và 22 đàn ông đã bị bắt giữ trong một cuộc đột kích của cảnh sát. Nơi ở của các đối tượng chứa đầy những đồ đạc đắt tiền - bao gồm một con báo bằng đá cẩm thạch - trong những khung cảnh lộng lẫy với đồ nội thất mạ vàng và đá cẩm thạch. Trong các cuộc truy quét trước đó, cảnh sát đã bắt giữ 39 thành viên băng đảng Casamonica vào năm 2012, nhưng không tạo ra nhiều ảnh hưởng do mạng lưới rộng lớn của chúng. Một phần của cuộc truy quét khác trong năm 2010, cảnh sát đã tịch thu số tài sản trị giá 10 triệu euro bao gồm xe hơi hạng sang, tài sản, đất đai và tài khoản ngân hàng.

“Hôm nay là một ngày lịch sử đối với Rome và người dân thành phố. Chúng ta đã đặt dấu chấm hết cho nhiều năm tồn tại bất hợp pháp và gửi một thông điệp mạnh mẽ tới băng đảng Casamonica”, Thị trưởng thành phố Rome Virginia Raggi tuyên bố.

Hoàng Cường (Theo Guardian/Dailymail)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/italia-bat-giu-trum-mafia-khet-tieng-sau-15-nam-lan-tron/791535.antd