Italia: Chính phủ mới không như ý

Sau 88 ngày xung đột chính trị nghiêm trọng nhất của Italia kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai; sau gần 3 tháng với những khởi đầu sai lầm, các cuộc đàm phán khó khăn và những lần bác bỏ; sau những rối loạn làm điên đảo cả thị trường chứng khoán toàn cầu… cuối cùng người Italia cũng chọn được Thủ tướng.

Như vậy, có thể tạm coi bế tắc đã kết thúc, nhưng vẫn còn rất nhiều lo lắng cho các nhà đầu tư.

Vào ngày 1-6, một giáo sư luật ít nổi tiếng đã trở thành Thủ tướng của Italia sau một thời gian đầy rối loạn, đó là GS. Giuseppe Conte. Nội các của ông được hình thành chủ yếu là những người tương đối mới về chính trị, đến từ Phong trào Năm Sao (M5S) và những người theo chủ nghĩa cánh hữu cứng rắn thuộc Northern League.

Với liên minh này, Italia sẽ trở thành nước Tây Âu đầu tiên dưới sự lãnh đạo của phe dân túy và hoài nghi đồng euro. Liên minh này đã giành được hơn một nửa phiếu bầu trong cuộc bầu cử Quốc hội hồi tháng 3.

Cuối tuần trước, chính trường Italy đã trải qua những giây phút kịch tính khi Tổng thống Sergio Mattarella chặn đứng nỗ lực thành lập một chính phủ có quan điểm chống lại đồng euro. Cuộc đột kích đầu tiên của ông Conte khi tiến hành một chính phủ đã bị Tổng thống Mattarella ngăn chặn vào ngày 27-5. Người đứng đầu nhà nước đã phản bác đề xuất của các nhà dân túy, từ chối lời thề làm Bộ trưởng Tài chính của một nhà kinh tế học 81 tuổi, Paolo Savona, với lý do ông là một người hoài nghi về đồng tiền chung của châu Âu. Ông Savona trước đây đã có bài viết về sự cần thiết phải có một kế hoạch bí mật để loại bỏ đồng euro.

Sau đó, thủ lĩnh của M5S, Luigi Di Maio và người đứng đầu Northern League, Matteo Salvini - đã đồng ý chuyển ông Savona sang một vị trí khác . Nhưng để Brussels thấy được họ không từ sự chống đối với đồng tiền chung, họ đã chuyển ông làm Bộ trưởng châu Âu. Mặc dù vậy, đây là một vị trí có ít ý nghĩa thực tiễn và chính trị, nhưng nó thể hiện rõ quan điểm của liên minh.

Tân Thủ tướng Italia Giuseppe Conte.

Gần đây, trong một bài báo, Giovanni Tria – một giáo sư có uy tín - đã bảo vệ ông Savona, trong đó ông đã tấn công các chính sách kinh tế của Đức và cho rằng không phải là Italia, mà chính Đức nên bỏ đồng euro.

Một trong những công việc của ông Savona sẽ là giám sát việc giới thiệu mức thuế suất thấp hơn đáng kể do Liên đoàn hứa hẹn. Những người ủng hộ cho rằng điều này sẽ xốc lại nền kinh tế phát triển chậm của Italia. Những người phản đối nói rằng nó sẽ hy sinh doanh thu của nhà nước. Nợ khu vực công của Italia là 130% hay hơn so với GDP.

Ông Di Maio, người có đảng lớn nhất trong Quốc hội Ý, sẽ là Phó Thủ tướng phụ trách phúc lợi. Điều đó sẽ cho phép ông giám sát việc theo đuổi chương trình tăng thu nhập cho người nghèo và thất nghiệp, một chương trình tốn kém.

Ông cũng sẽ chủ trì việc loại bỏ một cải cách hưu trí, đã được thông qua ở đỉnh cao của cuộc khủng hoảng đồng euro để trấn an các đối tác của nước này về quyết tâm ban hành cải cách cơ cấu và kiểm soát thâm hụt. Ông Salvini, Phó Thủ tướng phụ trách Bộ Nội vụ, nơi ông được mong đợi để thực hiện lời hứa trục xuất hàng trăm ngàn người nhập cư bất hợp pháp.

Trong những gì có vẻ như một nỗ lực để trấn an các đồng minh của Italia, Bộ Ngoại giao đã được giao cho một người có năng lực và không liên kết, Enzo Moavero Milanesi, người đã có 20 năm công tác tại Ủy ban châu Âu ở Brussels trong hai chính phủ trước đó.

Nữ luật sư Giulia Bongiorno đã được giao nhiệm vụ cải cách bộ máy quan liêu khét tiếng của Italia. Bà là một trong 5 người phụ nữ trong nội các 19 - mạnh mẽ. Nó cũng bao gồm Bộ trưởng Môi trường Sergio Costa, một vị tướng của carabinieri - một lực lượng cảnh sát bán quân sự. Ông là một chuyên gia về tội phạm môi trường.

Các thành viên của chính phủ mới cũng được mong đợi thực hiện chương trình cắt giảm thuế và tăng chi tiêu của chính phủ, điều này đe dọa khiến thâm hụt ngân sách của Italia vượt quá tầm kiểm soát. Tuy nhiên, sau một tuần hoảng sợ trước những lo ngại về một cuộc bầu cử mới, phản ứng ban đầu của thị trường đối với chính phủ mới là thuận lợi. Chính phủ mới đã được chào đón bởi một sự sụt giảm mạnh lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức và Italia.

Anh Kiệt

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/italia-chinh-phu-moi-khong-nhu-y-495068/