Italia 'không hoan nghênh' việc tàu ngầm Mỹ tham gia không kích Syria

Tàu ngầm hạt nhân Mỹ tham gia cuộc không kích do Mỹ và đồng minh nhắm vào Syria hồi tuần trước 'không được hoan nghênh' hiện diện gần cảng biển lớn nhất của Italia, tờ Newsweek đưa tin.

Tàu USS John Warner. Ảnh: S.F

Trước cuộc không kích hôm 14.4, văn phòng Thủ tướng Italia ra tuyên bố khẳng định, nước này không đóng bất cứ vai trò nào trong cuộc không kích nhằm vào lực lượng chính phủ Syria nhưng đề nghị sẽ "hỗ trợ hậu cần".

Vào ngày 17.4, Thủ tướng Italia Paolo Gentiloni ủng hộ cuộc không kích nhằm vào Syria, tuyên bố rằng “Italia không phải là một quốc gia trung lập”.

Cùng ngày, thị trưởng thành phố Naples, Luigi de Magistris, bày tỏ rằng, không muốn nhìn thấy tàu ngầm gần thành phố này. Thị trưởng De Magistris viết thư cho Chuẩn Đô đốc Arturo Faraone - người đứng đầu cơ quan quản lý cảng Naples, bày tỏ sự bất bình về việc ông Faraone cho phép tàu USS John Warner qua vịnh Naples ngày 20.3.

Theo tờ La Repubblica của Italia, ông De Magistris cho biết, đã ấn định thành phố là "khu vực phi hạt nhân" trong đạo luật năm 2015 nhằm "cấm đóng và cập cảng bất kỳ tàu thuyền nào có sử dụng năng lượng hạt nhân hoặc chứa vũ khí hạt nhân". Trong đó tuyên bố Naples là "thành phố hòa bình".

Thị trưởng nhấn mạnh rằng, sự tham gia của tàu ngầm trên trong cuộc không kích Syria đã củng cố lập trường của ông.

"Chính quyền của chúng tôi không chống lại bất cứ ai, nhưng ủng hộ các chính sách hòa bình, giải trừ vũ khí và hợp tác quốc tế", Thị trưởng De Magistris chia sẻ với hãng tin Italia Agenzia Nazionale Stampa Associata hôm 16.4.

Trong khi đó, Chuẩn Đô đốc Arturo Faraone chia sẻ với Thị trưởng Naples nhưng nhấn mạnh, vấn đề trên không thuộc thẩm quyền của ông mà là của Bộ Quốc phòng Italia.

Vào ngày 17.4, Thị trưởng De Magistris cũng chia sẻ với nhật báo Il Mattino của Italia rằng: "Chúng tôi hy vọng trong tương lai, chính phủ nước ta và chính phủ các nước khác sẽ không cho phép các loại tàu như vậy quá cảnh hoặc cập cảng".

Theo Business Insider, USS John Warner - tàu ngầm tấn công lớp Virginia được đưa vào hoạt động năm 2015, tham gia cuộc không kích tên lửa vào Syria của Mỹ và đồng minh hôm 14.4. Lầu Năm Góc xác nhận, tàu ngầm này đã bắn 6 tên lửa Tomahawk.

Tàu ngầm được đặt theo tên của cựu thượng nghị sĩ John Warner và được thủy thủ đoàn đặt nickname là "Sledgehammer of Freedom". Tàu John Warner thực hiện nhiều nhiệm vụ cho Hải quân Mỹ, bao gồm giám sát, trinh sát, tìm kiếm và cứu hộ, cũng như phóng tên lửa, ngư lôi và mìn.

Hải Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/italia-khong-hoan-nghenh-viec-tau-ngam-my-tham-gia-khong-kich-syria-602571.ldo