Italia phủ nhận hối lộ Taliban

Chính phủ Italia ngày 15.10 đã mạnh mẽ phủ nhận tin của báo chí Anh nói rằng, mật vụ nước này đã hối hộ cho Taliban ở Afghanistan đổi lấy sự an toàn.

Bộ trưởng Quốc phòng Italia Ignazio La Russa. (LĐ) - Tờ Times có trụ sở tại London, số ra ngày 15.10 dẫn nguồn tin mà họ nói là của các quan chức quân sự phương Tây cho biết, Italia đã bí mật trao hàng chục nghìn USD cho các lãnh tụ chiến binh Taliban ở quận Sarobi, gần thủ đô Kabul, nơi binh lính Italia kiểm soát an ninh, để cho khu vực này được an toàn và yên tĩnh, binh lính Italia không bị tấn công. Tờ báo cũng nói rằng, giữa năm 2008, khi binh lính Pháp bắt đầu nhận chuyển giao quyền kiểm soát an ninh ở đây, phía Italia đã không thông báo về những vụ hối lộ trên, khiến cho người Pháp tưởng rằng khu vực này an toàn thật. Không lâu sau đó, tháng 8.2008, 10 lính Pháp đã bị phục kích và bị giết chết ở Sarobi. Tuyên bố ngày 15.10 của Văn phòng Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi nói rằng, bài báo của tờ Times là hoàn toàn không có cơ sở, chính phủ "không bao giờ ủy nhiệm hoặc cho phép bất kỳ hình thức trả tiền nào cho Taliban". Tuyên bố này nói rằng, họ không biết liệu có khoản tiền nào như vậy từ chính phủ tiền nhiệm hay không. Văn phòng ông Berlusconi cũng lưu ý rằng, trong nửa đầu năm 2008, binh lính Italia ở Afghanistan đã nhiều lần bị tấn công, kể cả ngay tại quận Sarobi, một lính Italia đã thiệt mạng. V.N (Theo AP, Bloomberg)

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/home/italia-phu-nhan-hoi-lo-taliban/200910/159551.laodong