Italia 'tiễn' Anh xuống hạng sớm tại UEFA Nations League

Sáng 24-9 tiếp tục diễn ra các trận đấu thuộc lượt 5 vòng bảng UEFA Nations League 2022-2023. Đáng chú ý, 'trận chung kết sớm' của bảng A3 giữa Italia và Anh kết thúc với chiến thắng tối thiểu thuộc về đội bóng áo thiên thanh.

Sau chức vô địch EURO 2020, Italia đã sa sút nhanh chóng khi họ không thể giành vé dự World Cup 2022 tại Qatar. Đến với UEFA Nations League mùa này, đội bóng đất nước hình chiếc ủng cũng thi đấu không tốt khi chỉ xếp thứ 3 tại bảng A3 với 5 điểm.

Về phần mình, Anh cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Tại UEFA Nations League, “Tam sư” cũng chỉ có đúng 2 trận hòa và thua 2 lần sau 4 lượt trận. Hiện tại, thầy trò HLV Southgate đứng ở vị trí cuối bảng - vị trí sẽ xuống hạng ở mùa giải tới, vì vậy họ buộc phải thắng đối thủ.

Raspadori ghi bàn thắng duy nhất mang về chiến thắng cho Italia. Ảnh: Dailymail

Raspadori ghi bàn thắng duy nhất mang về chiến thắng cho Italia. Ảnh: Dailymail

Bước vào trận đấu, mục tiêu quyết tâm là vậy nhưng đại diện đến từ xứ sở sương mù lại nhập cuộc không tốt, nhất là hàng thủ còn chơi thiếu tập trung, để đội chủ nhà tạo ra thế trận lấn lướt.

Ngay ở phút thứ 6, tiền đạo Gianluca Scamacca của Italia đánh đầu uy hiếp khung thành thủ môn Nick Pope. Mặc dù Anh sau đó có một vài cơ hội cuối hiệp 1 nhưng cả Reece James, Jude Bellingham và Harry Kane đều chưa chỉn chu trong khâu dứt điểm.

Sang hiệp 2, các học trò của HLV Southgate vẫn tấn công bế tắc dù tăng cường ép sân, trong khi đội chủ sân San Siro thi đấu chắc chắn trong chiến thuật phòng ngự phản công.

Đội tuyển Anh chính thức xuống hạng tại UEFA Nations League mùa sau. Ảnh: The Sun

Cuối cùng, sự bình tĩnh và tranh thủ thời cơ tốt từ phía Italia đã mang lại kết quả. Theo đó, phút 68, Bonucci có đường chuyền dài cho Raspadori để tiền đạo đang khoác áo Napoli khéo léo loại bỏ sự truy cản của hậu vệ Anh trước khi sút tung lưới thủ thành Pope, qua đó mở tỷ số trận đấu.

Những phút còn lại, thế trận đôi công sôi động hơn với việc cả hai bên đều có những cơ hội ngon ăn cho riêng mình. Tuy nhiên, không bên nào ghi được bàn thắng.

Chung cuộc, Italia thắng 0-1 trước Anh. Như vậy, thất bại này khiến Anh chỉ có được 2 điểm sau 5 lượt trận và đã sớm nhận cú sốc phải xuống chơi ở hạng B cùng với các đội bóng hạng trung của châu Âu tại UEFA Nations League mùa sau.

Trong khi đó, đoàn quân của HLV Mancini có 8 điểm và chiếm vị trí nhì bảng A3. Hiện họ chỉ còn kém 2 điểm so với đội đầu bảng Hungary sau khi đối thủ này cũng vừa thắng sốc Đức với tỷ số 1-0 trong trận đấu cùng giờ.

Clip bàn thắng của Raspadori bên phía đội tuyển Italia. Nguồn: 7X Football

Ở lượt trận cuối vòng bảng diễn ra vào sáng 27-9 (giờ Việt Nam), nếu thắng Hungary tại Budapest, Italia sẽ đoạt vé vào bán kết UEFA Nations League mùa này.

Đội hình xuất phát:

Đội tuyển Italia: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Toloi, Cristante, Jorginho, Dimarco, Barella, Raspadori, Scamacca

Đội tuyển Anh: Pope, Walker, Maguire, Dier, James, Rice, Bellingham, Foden, Saka, Sterling, Kane

Bảng xếp hạng bảng A3

TRẦN ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/italia-tien-anh-xuong-hang-som-tai-uefa-nations-league-706213