Italy cho phép tàu Diciotti chở gần 180 người di cư cập cảng ở Sicily

Bộ trưởng Giao thông Italy Danilo Toninelli ngày 20-8 cho biết Italy sẽ cho phép chiếc tàu Diciotti của lực lượng bảo vệ bờ biển nước này, vốn đang chở theo 177 người di cư được giải cứu ở Địa Trung Hải cách đây 5 ngày, được cập cảng ở đảo Sicily.

Phát biểu trên mạng Twitter, ông Toninelli khẳng định tàu Diciotti, đang tham gia chiến dịch cứu hộ của Cơ quan bảo vệ biên giới Liên minh châu Âu (EU) - Frontex ở Địa Trung Hải, sẽ cập cảng Catania ở Sicily, nhưng không nói rõ cụ thể là vào thời điểm nào. Cũng theo ông Toninelli, EU giờ đây phải thực hiện phần việc của mình. Tàu Diciotti hiện đang bị kẹt ở ngoài khơi đảo Lampedusa của Italy trong bối cảnh đang xảy ra cuộc tranh cãi giữa Italy và Malta về số phận của số người di cư nói trên.

 Tàu Diciotti chở người di cư được cứu ngoài khơi Libya cập cảng Catania, Sicily (Italy) ngày 13-6. Ảnh: EPA-EFE/TTXVN.

Tàu Diciotti chở người di cư được cứu ngoài khơi Libya cập cảng Catania, Sicily (Italy) ngày 13-6. Ảnh: EPA-EFE/TTXVN.

Hồi tuần trước, Italy đã yêu cầu Malta tiếp nhận số người di cư này với lập luận rằng họ được giải cứu ở vùng biển của Malta. Nhưng phía Malta đã từ chối và nói rằng chiếc thuyền chở người di cư lúc đi ngang vùng biển của họ không ở trong tình trạng nguy hiểm. Ngoài ra, số người di cư này cũng từ chối sự giúp đỡ của các nhà chức trách Malta đồng thời còn tỏ ý mong muốn tiếp tục đi đến Italy.

Sự từ chối của Malta đã khiến Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Italy Matteo Salvini tức giận và dọa sẽ trao trả số người di cư nói trên về Libya. Phó Thủ tướng Salvini còn đề nghị EU can thiệp nhằm giải quyết số người di cư này. Ông Salvini sau đó đã rút lại lời đe dọa của mình, nhưng các nguồn tin thân cận với ông ta cho biết ông sẽ không cho phép người di cư rời khỏi tàu Diciotti chừng nào có được sự đảm bảo chắc chắn là “177 người di cư này được đưa đến một nơi nào khác”.

Trong khi đó, Ủy ban châu Âu cho hay họ đang tìm kiếm giải pháp nhằm phân bổ số người di cư trên tàu Diciotti đến các nước thành viên EU khác. Kể từ khi lên nhậm chức hồi tháng 6-2018, ông Salvini đã có lập trường cứng rắn trong vấn đề người di cư và không cho phép các tàu cứu hộ chở người di cư cập cảng nước này trong bối cảnh tâm lý chống người di cư đang gia tăng ở Italy.

TTXVN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/italy-cho-phep-tau-diciotti-cho-gan-180-nguoi-di-cu-cap-cang-o-sicily-547428