Italy đăng cai Thế vận hội mùa đông 2026

20 năm sau Thế vận hội mùa Đông ở Turin năm 2006, thành phố Milan/Cortina d'Ampezzo của Italy sẽ là nơi tổ chức Thế vận hội mùa Đông (Olympic Mùa Đông) và Paralympics 2026.

 Phái đoàn Italy tại phiên họp thứ 134 của IOC ở Lausanne ngày 24-6. Ảnh: Le Monde

Phái đoàn Italy tại phiên họp thứ 134 của IOC ở Lausanne ngày 24-6. Ảnh: Le Monde

Tại phiên họp thứ 134 của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) diễn ra ở Lausanne, Thụy Sĩ tối 24-6, giờ địa phương (rạng sáng 25-6, giờ Hà Nội), 82 thành viên IOC đã bỏ phiếu xác định chủ nhà của Thế vận hội mùa Đông 2026. Kết quả được Chủ tịch IOC Thomas Bach công bố cho biết, hai thành phố Milan và Cortina d'Ampezzo của Italy được 47 phiếu bầu, trong khi hai thành phố Stockholm/Are của Thụy Điển nhận được 34 phiếu bầu. Một trong 82 nước thành viên của IOC đã bỏ phiếu trắng. Như vậy, chiến thắng đã thuộc về quốc gia hình chiếc ủng. Đây là lần thứ ba Italy làm chủ nhà của sự kiện này. Trong quá khứ, thành phố Cortina d'Ampezzo từng đăng cai Thế vận hội mùa Đông năm 1956.

Ngay sau khi công bố kết quả bỏ phiếu, IOC và Ủy ban vận động đăng cai Olympic ở Milan và Cortina d'Ampezzo của Italy đã ký kết hợp đồng nhận khoản tài chính 925 triệu USD mà IOC phân bổ cho nước chủ nhà Thế vận hội mùa Đông 2026. “Đây là chiến thắng của Italy”, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte vui mừng nói. Theo Thủ tướng Giuseppe Conte, chủ đề của Thế vận hội mùa Đông 2026 sẽ là “Cùng nhau mơ ước”. “Đó không chỉ là giấc mơ của hai thành phố đứng ra tổ chức mà là của cả đất nước chúng tôi”, ông Giuseppe Conte nhấn mạnh.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Italy Matteo Salvini cho biết, việc đăng cai Thế vận hội mùa Đông 2026 sẽ mang lại cho nước này nguồn thu lớn về du lịch cũng như tạo thêm 20.000 công ăn việc làm cho người dân nước này.

Cuộc đua giành quyền đăng cai Thế vận hội mùa Đông 2026 ban đầu có nhiều nước tham gia. Tuy nhiên, sau đó thành phố Calgary (Canada), Graz (Áo), Sapporo (Nhật Bản) và Sion (Thụy Sĩ) đã từ bỏ do lo ngại chi phí đầu tư cao cũng như thiếu sự ủng hộ từ các thành viên IOC. Trong khi đó, thành phố Erzurum của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị IOC khước từ hồi tháng 10-2018. 2 quốc gia lọt vào vòng cuối để giành quyền đăng cai Thế vận hội mùa Đông 2026 là Italy và Thụy Điển.

Thế vận hội mùa đông 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 6-2 đến 22-2-2026. Trước đó, Thế vận hội mùa Đông 2022 sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh.

PHƯƠNG LINH (theo Le Monde)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/italy-dang-cai-the-van-hoi-mua-dong-2026-580749