Italy giới thiệu 'Vẻ đẹp của kiến thức' tại Indonesia

Triển lãm với tựa đề: 'Vẻ đẹp của kiến thức,' trưng bày tại Bảo tàng quốc gia Indonesia ở thủ đô Jakarta, nhân kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Indonesia-Italy (1949-2019).

Đại sứ Italy tại Indonesia Vittorio Sandalli giới thiệu về triển lãm. (Ảnh: Đình Chiến/Vietnam+)

Đại sứ Italy tại Indonesia Vittorio Sandalli giới thiệu về triển lãm. (Ảnh: Đình Chiến/Vietnam+)

Ngày 5/3, tại Bảo tàng quốc gia Indonesia ở thủ đô Jakarta, Đại sứ quán Italy tại Indonesia đã phối hợp với Bộ Ngoại giao nước này tổ chức triển lãm với tựa đề: “Vẻ đẹp của kiến thức.”

Đây sự kiện mở đầu hướng đến kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Indonesia-Italy (1949-2019).

Tại triển lãm, Italy giới thiệu đến người dân Indonesia cũng như các quốc gia trong khu vực những thành tựu tiên tiến về khoa học, công nghệ, văn hóa, lịch sử của đất nước Italy xinh đẹp, giàu truyền thống văn hóa.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Indonesia, Đại sứ Italy tại Indonesia Vittorio Sandalli cho biết thông qua triển lãm, Italy mong muốn giới thiệu đến người dân Indonesia cũng như trong khu vực về thành tựu khoa học-công nghệ của Italy trên nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, vũ trụ, tự động hóa…

Bên cạnh đó, Italy còn mang đến triển lãm những nét đặc trưng trong văn hóa, ẩm thực, thời trang của đất nước nhằm giúp người dân hai nước hiểu nhau hơn.

Dự kiến, triển lãm “Vẻ đẹp của kiến thức” sẽ kéo dài đến ngày 31/3 tới với nhiều hoạt động giới thiệu về thành tựu khoa học, công nghệ văn hóa và ẩm thực đặc sắc của đất nước "hình chiếc ủng"./.

Trần Chiến-Đình Ánh (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/italy-gioi-thieu-ve-dep-cua-kien-thuc-tai-indonesia/556272.vnp