Italy hoãn ban hành sắc lệnh an ninh và sắc lệnh về gia đình

Cuộc họp chính phủ Italy ngày 20/5 đã kết thúc với việc hoãn ban hành sắc lệnh an ninh mới do Bộ Nội vụ nước này đề xuất.

Cuộc họp chính phủ Italy ngày 20/5 đã kết thúc với việc hoãn ban hành sắc lệnh an ninh mới do Bộ Nội vụ nước này đề xuất.

Cùng với sắc lệnh an ninh, sắc lệnh về gia đình do lãnh đạo đảng M5S Luigi Di Maio đề xuất cũng bị hoãn ban hành.

Cuộc họp chính phủ lần này được hãng thông tấn ANSA mô tả diễn ra trong bầu không khí căng thẳng cực độ. Thủ tướng Giuseppe Conte và Bộ trưởng Nội vụ Matteo Salvini đã thể hiện sự bất đồng sâu sắc liên quan đến sắc lệnh an ninh.

Thông báo của Phủ Thủ tướng sau cuộc họp cho biết một số quy định quan trọng trong sắc lệnh an ninh cần được làm rõ, chính phủ sẽ báo cáo và xin ý kiến Tổng thống trước khi ban hành sắc lệnh.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Salvini thể hiện quan điểm cứng rắn và tiếp tục yêu cầu chính phủ xem xét ban hành sắc lệnh sau khi điều chỉnh theo yêu cầu của Thủ tướng.

Dự kiến, Chính phủ Italy sẽ có cuộc họp khác trong tuần này để xem xét lại việc ban hành sắc lệnh an ninh.

Sắc lệnh an ninh mới của Italy được cho là sẽ siết chặt các quy định đối với người nhập cư vào Italy.

Trước đó, Cao ủy Liên Hợp quốc về người tị nạn đã cáo buộc sắc lệnh an ninh của Italy vi phạm nhân quyền và kêu gọi chính phủ Italy ngăn chặn việc ban hành sắc lệnh./.

Huy Thông (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/italy-hoan-ban-hanh-sac-lenh-an-ninh-va-sac-lenh-ve-gia-dinh/570484.vnp