Italy: Hơn 4.000 ca tử vong, 3.600 nhân viên y tế mắc Covid-19

Ngày 20-3, Cơ quan Bảo vệ dân sự Italy cho biết, nước này đã ghi nhận thêm 627 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng số người chết do Covid-19 trong nước lên 4.032. Đây là số ca tử vong lớn nhất trong ngày được ghi nhận tại Italy từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại nước này hồi tháng trước.

Nhân viên y tế chăm sóc người bệnh Covid-19 tại Bệnh viện Oglio Po ở Italy, ngày 19-3. (Ảnh: Reuters)

Nhân viên y tế chăm sóc người bệnh Covid-19 tại Bệnh viện Oglio Po ở Italy, ngày 19-3. (Ảnh: Reuters)

NDĐT - Ngày 20-3, Cơ quan Bảo vệ dân sự Italy cho biết, nước này đã ghi nhận thêm 627 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng số người chết do Covid-19 trong nước lên 4.032. Đây là số ca tử vong lớn nhất trong ngày được ghi nhận tại Italy từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại nước này hồi tháng trước.

Trước đó, ngày 19-3, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Italy đã vượt ngưỡng Trung Quốc. Cũng trong 24 giờ qua, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Italy tăng 14,6%, từ 41.035 ca lên 47.021 ca. Trong đó, vùng Lombardy ở miền bắc nước này đang trong tình trạng rất nghiêm trọng với 2.549 ca tử vong và 22.264 người bệnh. Trong số những người mắc bệnh, 5.129 người đã hoàn toàn bình phục và 2.655 đang được chăm sóc chuyên sâu.

Trong cuộc chạy đua với thời gian để điều trị cho người bệnh Covid-19, chính các nhân viên y tế của Italy cũng trở thành nạn nhân của bệnh nguy hiểm này. Theo Viện Y tế quốc gia Italy, 17 bác sĩ đã tử vong do Covid-19 và 3.654 nhân viên y tế tại nước này đã nhiễm virus SARS-CoV-2.

Tại Lombardy, ổ dịch ở miền bắc Italy, Thống đốc Attilio Fontana cho biết, vùng này cần có thêm binh sĩ để thực thi biện pháp phong tỏa khẩn cấp nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2. “Được biết 114 binh sĩ sẽ được điều đến Lombardy, trên thực tế điều này không có ý nghĩa. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần thêm một số 0 vào con số này để bắt đầu thảo luận vấn đề một cách nghiêm túc”, ông Fontana phát biểu trong cuộc họp báo ngày 20-3.

Trong một nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh lây lan, Bộ trưởng Y tế Italy hôm qua đã thông qua nhiều biện pháp mới để hạn chế người dân di chuyển. Từ ngày 21-3, nhà chức trách Italy sẽ đóng cửa các công viên và vườn hoa công cộng, đồng thời yêu cầu người dân chỉ được phép tập thể dục gần nhà. Ngoài ra, các hoạt động giải trí và trò chơi diễn ra ngoài trời cũng bị cấm. “Chúng ta thậm chí phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn sự lây nhiễm”, Bộ trưởng Y tế Italy Roberto Speranza nhấn mạnh trong một thông cáo.

H.H

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43714702-italy-hon-4-000-ca-tu-vong-3-600-nhan-vien-y-te-mac-covid-19.html