Italy thu giữ 2 tấn cocaine vận chuyển từ Colombia

Cảnh sát Italy đã tịch thu hơn 2 tấn cocaine nguyên chất từ Colombia trong chiến dịch truy quét ma túy lớn nhất nước này trong 25 năm qua.

Trong thông báo, cảnh sát nêu rõ số ma túy trên có tổng trị giá khoảng 500 triệu euro (574 triệu USD), bị phát hiện hồi tuần trước và được cất giấu trong 60 bao tải tại cảng Genoa trong một container được chuyển từ Colombia với điểm đến là thành phố Barcelona ở Tây Ban Nha.

Số ma túy này thuộc nhiều tổ chức buôn bán ma túy có quan hệ với nhóm vũ trang "Gulf Clan" khét tiếng ở Colombia.

Nhóm tội phạm Gulf Clan hiện nắm giữ khoảng 70% hoạt động sản xuất cocaine ở Colombia và thường xuyên sử dụng vũ lực để kiểm soát các tuyến đường vận chuyển ma túy, các cơ sở sản xuất cocaine và các điểm đến tiêu thụ ma túy.

Theo truyền thông Italy, trong chiến dịch truy quét, cảnh sát đã đóng giả làm những đối tượng vận chuyển ma túy, thay thế hơn 1.800 bánh cocaine bằng muối và vận chuyển lô hàng này tới Barcelona theo kế hoạch.

Một đối tượng người Tây Ban Nha, 59 tuổi, đã bị bắt giữ ở đây khi đang tiến hành nhận ''hàng".

Số ma túy này khi được vận chuyển trót lọt tới Barcelona sẽ được đem đi phân phối tại thị trường châu Âu rộng lớn.

Đợt truy quét này được tiến hành sau cuộc điều tra quốc tế có sự tham gia của cảnh sát Anh, Tây Ban Nha và Colombia.

Trước đó một ngày, cảnh sát Italy cũng đã phát hiện gần 650 kg cocaine trong một thùng container chứa hạt cà phê. Số ma túy được phát hiện trong 23 bao tải ở cảng Livorno thuộc vùng Tuscany và trị giá khoảng 130 triệu euro (148,7 triệu USD).

Theo báo cáo của Liên hợp quốc công bố năm 2017, Colombia là quốc gia sản xuất cocaine hàng đầu và là nguồn cocaine lớn nhất thế giới, trong khi các quốc gia tiêu thụ cocaine lớn nhất là Albania, Scotland và Mỹ.

Thùy An (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/italy-thu-giu-2-tan-cocaine-van-chuyen-tu-colombia-20190131220717051.htm