Italy tiếp tục tung gói 55 tỷ euro cứu nền kinh tế

Ngày 13-5, Chính phủ Italy đã phê chuẩn gói kích thích kinh tế trị giá 55 tỷ euro (59,6 tỷ USD) để giúp các doanh nghiệp và gia đình đang lao đao vì dịch bệnh vượt qua khó khăn.

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, hồi tháng 3 vừa qua, Italy đã công bố gói hỗ trợ tài chính đầu tiên trị giá 25 tỷ euro.

Sau cuộc họp Nội các Italy hôm qua, Thủ tướng Giuseppe Conte cho biết: “Chúng tôi đã dành nhiều thời gian xem xét sắc lệnh thừa nhận đất nước đang trong giai đoạn rất khó khăn này”. Sắc lệnh dài gần 500 trang sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Sau hai tháng Italy triển khai lệnh phong tỏa, các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt đối với hoạt động kinh doanh và đi lại đang dần được nối lại. Theo ông Conte, sắc lệnh mới đưa ra điều kiện tiên quyết để giai đoạn mở cửa trở lại này có thể lập tức đem đến triển vọng phục hồi kinh tế và xã hội.

Gói hỗ trợ 55 tỷ euro nêu trên gồm các khoản trợ cấp và giảm thuế nhằm giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn. Gói này cũng giúp đỡ các gia đình, trợ cấp cho việc chăm sóc trẻ, thúc đẩy phát triển ngành du lịch đang điêu đứng vì dịch bệnh.

Ngoài ra, ông Conte cho biết, theo sắc lệnh mới, Chính phủ Italy sẽ dành 25,6 tỷ euro để hỗ trợ người lao động và lao động tự do, cấp giấy phép làm việc tạm thời cho người nhập cư bất hợp pháp để họ có kế sinh nhai. Chính phủ sẽ hỗ trợ người không có thu nhập và không đủ điều kiện hưởng chế độ an sinh xã hội hiện hành khoảng 400-800 euro/tháng trong tối đa hai tháng.

Chính quyền Rome dự báo, nền kinh tế Italy sẽ giảm ít nhất 8% trong năm 2020 do tác động của dịch Covid-19. Với 31.106 ca tử vong, Italy hiện là quốc gia đứng thứ ba thế giới về số người chết do Covid-19, chỉ sau Mỹ và Anh.

H.H

Theo Reuters

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44464002-italy-tiep-tuc-tung-goi-55-ty-euro-cuu-nen-kinh-te.html