Italy triệu đại sứ Pháp vì vụ nhân viên hải quan vượt qua biên giới

Italy đã thể hiện bất bình trước vụ nhân viên hải quan Pháp yêu cầu nghi phạm vận chuyển ma túy cung cấp mẫu xét nghiệm nước tiểu ngay trên lãnh thổ quốc gia 'hình chiếc ủng'.

Vào ngày 30/3, một nhân viên hải quan Pháp đã xuất hiện tại nhà ga tàu hỏa ở ngôi làng Bardonecchia của Italy và yêu cầu một người đàn ông gốc Nigeria là nghi phạm vận chuyển ma túy phải cung cấp mẫu nước tiểu để xét nghiệm.

Vụ việc gây tranh cãi giữa Italy và Pháp xảy ra tại nhà ga tàu hỏa ở Bardonecchia. Ảnh: AFP

Tổ chức phi chính phủ Rainbow4Africa vốn hoạt động tại nhà ga này trong nhiều tháng để hỗ trợ người nhập cư đến Pháp lập tức khiếu nại về cách hành xử của nhân viên hải quan Pháp với nghi phạm gốc Nigeria. Giới chức Italy đã phẫn nộ về thông tin này và yêu cầu Đại sứ quán Pháp phải có giải trình.

Tờ Guardian (Anh) đưa tin vào ngày 31/3, Bộ Ngoại giao Italy đã quyết định triệu Đại sứ Pháp Christian Masset và Rome cho rằng đây là “hành động vượt ngoài phạm vi hợp tác giữa hai quốc gia có chung biên giới”. Bộ Ngoại giao Italy đồng thời bổ sung rằng Pháp cần đưa ra thêm thông tin về vấn đề này tại hội nghị dự kiến tổ chức tại Turin ngày 16/4.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính công Pháp Gerald Darmanin đã có thông báo chính thức xác nhận nhân viên hải quan Pháp nghi ngờ người đàn ông gốc Nigeria cư trú tại Italy có mang theo ma túy.

Các nhân viên hải quan Pháp đã lên chuyến tàu có hành trình tới Italy vì nghi ngờ nam hành khách người gốc Nigeria nói trên. Đài BBC (Anh) cho biết nhà ga tại làng Bardonecchia là điểm dừng đầu tiên của tuyến đường sắt từ Paris (Pháp) tới Milan (Italy).

“Chiểu theo điều 60 của Bộ luật Hải quan các nhân viên Pháp có thể yêu cầu cá nhân đó cung cấp mẫu nước tiểu để xét nghiệm ma túy và người đàn ông đó đã chấp thuận”, thông báo chính thức của ông Gerald Darmanin nêu rõ.

Do vậy, với sự tôn trọng, các nhân viên hải quan Pháp đã đợi cho đến khi tàu hỏa đến nhà ga ở Bardonecchia vốn nằm sâu 1km trong lãnh thổ Italy để thực hiện xét nghiệm. Và kết quả cuối cùng là âm tính.

Pháp khẳng định việc nhân viên hải quan của nước này xuất hiện trên ga xe lửa trong lãnh thổ Italy là có thể chấp nhận được.

Quang Anh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/italy-trieu-dai-su-phap-vi-vu-nhan-vien-hai-quan-vuot-qua-bien-gioi-20180401134338718.htm