Italy và Pháp đua nhau thắng hủy diệt, Đức tiếp tục gây thất vọng

Italy, Pháp và Ba Lan đã chuẩn bị cho Nations League bằng những chiến thắng hủy diệt, trong khi đội tuyển Đức nối dài chuỗi trận gây thất vọng.

Italy có chiến thắng đậm 6-0 trước Moldova. (Nguồn: Getty Images)

Ở loạt trận giao quốc tế hữu rạng sáng 8/10, đội tuyển Italy đã không quá khó khăn để vùi dập Moldova 6-0 trong cuộc chạm trán tại sân Artemio Franchi.

Stephan El Shaarawy đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng bằng một cú đúp. Bốn bàn thắng còn lại được chia đều cho Bryan Cristante, Francesco Caputo, Veaceslav Posmac (phản lưới nhà) và Domenico Berardi.

Chiến thắng này giúp Italy có màn chạy đà thuận lợi trước khi bước vào hai trận đấu quan trọng với Ba Lan và Hà Lan ở Nations League.

Ở loạt trận này, Ba Lan cũng đã dễ dàng vượt qua Phần Lan 5-1 nhờ công của Kamil Grosicki (hat-trick), Krzysztof Piatek và Arkadiusz Milik. Trong khi đó, Hà Lan bất ngờ nhận thất bại 0-1 trước Mexico. Đây cũng là trận ra mắt của huấn luyện viên Frank de Boer, người lên thay cho Ronald Koeman, chiến lược gia đã chuyển sang dẫn dắt Barcelona.

Cùng với Italy và Ba Lan, đội tuyển Pháp là đội gây ấn tượng nhất loạt trận giao hữu khi có chiến thắng 7-1 trước Ukraine.

Eduardo Camavinga, Olivier Giroud (cú đúp), Vitalii Mykolenko (phản lưới nhà), Corentin Tolisso, Kylian Mbappe và Antoine Griezmann là những người ghi bàn thắng cho nhà vô địch thế giới.

Với cú đúp trong trận đấu thứ 100 của mình trong màu áo lam, Giroud đã có tổng cộng 42 bàn thắng, vượt qua thành tích của huyền thoại Michel Platini, chỉ còn kém Thierry Henry (51) trong danh sách các chân sút vĩ đại nhất của đội tuyển Pháp.

Đội tuyển Đức hòa Thổ Nhĩ Kỳ ngay trên sân nhà. (Nguồn: AP)

Trong khi đó, đội tuyển Đức chỉ giành được kết quả hòa 3-3 trước Thổ Nhĩ Kỳ ngay trên sân nhà.

Đội tuyển Đức ba lần vượt lên dẫn trước nhờ công của Julian Draxler, Florian Neuhaus và Gian-Luca Waldschmidt, nhưng lại không bảo toàn kết quả khi để cho Ozan Tufan, Efecan Karaca và Kenan Karaman lần lượt gỡ hòa cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Đây là trận hòa thứ ba liên tiếp của thầy trò huấn luyện viên Joachim Loew. Trước đó, tuyển Đức đã hòa Tây Ban Nha và Thụy Sĩ tại Nations League cùng với tỷ số 1-1.

Kết quả các trận đấu giao hữu

Áo - Hy Lạp 2-1
Đức - Thổ Nhĩ Kỳ 3-3
Italy - Moldova 6-0
Hà Lan - Mexico 0-1
Ba Lan - Phần Lan 5-1
Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha 0-0
Thụy Sĩ - Croatia 1-2
Pháp - Ukraine 7-1

Phương Trang (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/italy-va-phap-dua-nhau-thang-huy-diet-duc-tiep-tuc-gay-that-vong/668082.vnp