Italy xác nhận trường hợp trẻ em đầu tiên nhiễm SARS-CoV-2

Ngày 26/2, Italy ghi nhận 11 ca tử vong và 357 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, trong số các ca nhiễm mới có 4 trẻ vị thành niên, bệnh nhân nhỏ nhất là một bé gái 4 tuổi.

Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Milan, Italy, ngày 24/2/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Milan, Italy, ngày 24/2/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 26/2, Cơ quan Bảo vệ dân sự Italy ghi nhận 11 ca tử vong và 357 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh là bé gái 4 tuổi tại Castiglione d'Adda, vùng Lombardia.

Người đứng đầu cơ quan bảo vệ dân sự Giulio Gallera xác nhận 4 trẻ vị thành niên tại Lombardia có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2; 2 trường hợp tại bệnh viện San Matteo ở Pavia và bệnh viện Seriate ở Bergamo.

Trong số đó, một bé gái 4 tuổi hiện đang nhập viện San Matteo, hai trường hợp 10 tuổi và một bé trai 15 tuổi.

Ông Gallera thông báo không phát hiện trường hợp nhiễm bệnh tại các khu vực khác và khuyến cáo loại virus này có ảnh hưởng nghiêm trọng tới trường hợp cao tuổi và mắc bệnh lý./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/italy-xac-nhan-truong-hop-tre-em-dau-tien-nhiem-sarscov2/625296.vnp