Ivanka 'tổn thương' bởi bình luận của em dâu siêu mẫu

Ivanka Trump 'bất ngờ và tổn thương' bởi những bình luận trên mạng xã hội của em dâu Karlie Kloss về cuộc bạo loạn xảy ra tại Điện Capitol hôm 6/1.

Khi những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump bao vây Điện Capitol, Ivanka đã đăng - sau đó nhanh chóng xóa đi - một dòng tweet cô gọi đám đông bạo loạn này là "những người yêu nước Mỹ".

Vài giờ sau, siêu mẫu nội y đình đám Karlie Kloss, vợ của Josh Kushner, em trai Jared, chồng Ivanka, đã tweet rằng: "Chấp nhận kết quả của một cuộc bầu cử dân chủ hợp pháp là yêu nước. Từ chối làm điều đó và kích động bạo lực là chống lại nước Mỹ".

Josh Kushner - em trai chồng Ivanka và vợ siêu mẫu Karlie Kloss. Ảnh: AP.

Bài đăng của Ivanka nhanh chóng nhận được sự chú ý từ người dùng mạng. Một người dùng Tittwer đã nhanh chóng phản pháo lại rằng: "Hãy đi mà nói với chị dâu và anh rể của cô". Karlie trả lời: "Tôi đã cố gắng".

Một người bạn của gia đình nhà Kushner tiết lộ: "Dòng tweet của Karlie đã thu hút sự chú ý của Ivanka. Cô ấy đã rất ngạc nhiên vì cả hai vốn rất thân thiết và nói chuyện thường xuyên, nhưng chưa bao giờ thực sự đề cập đến các vấn đề chính trị".

"Karlie công khai vai trò của mình là một nhà hoạt động xã hội, nhưng cô ấy chưa bao giờ tiếp cận và đề cập với Ivanka về bất kỳ vấn đề nào mà cô ủng hộ, như việc nghỉ phép hưởng lương, phụ nữ trong ngành STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) và cải cách tư pháp", người này cho biết thêm.

Nguồn tin trên cho biết mối quan hệ của hai con dâu nhà Kushner vẫn luôn rất thân thiết, khi thường trò chuyện với nhau. Chính điều này đã làm Ivanka tổn thương khi Karlie công khai nêu quan điểm chính trị liên quan tới mối quan trong hệ gia đình.

Page Six dẫn một nguồn tin thân cận với Karlie nói rằng cô chỉ đang cố gắng thảo luận về quan điểm khác nhau giữa mình và chị dâu. Và "Ivanka hiểu quan điểm của Karlie một cách hoàn hảo".

Ivanka (trái) và Karlie Kloss (phải) cùng đi xem một trận bóng năm 2016. Ảnh: Page Six.

"Karlie tự hào vận động tranh cử cho Hillary vào năm 2016, Biden vào năm 2020. Ngoài việc công khai ủng hộ, cô cũng đã đóng góp một khoản tài chính cho các chiến dịch của đảng Dân chủ trên toàn quốc", nguồn tin này cho biết thêm.

Cũng theo nguồn tin trên, Karlie không có mối quan hệ thân thiết với vợ chồng anh trai chồng Jared và Ivanka trong một thời gian khá dài do các chính sách của chính quyền Trump. Karlie cảm thấy tiếc trước những lựa chọn của vợ chồng Ivanka.

Trong khi đó, một người bạn của gia đình Ivanka và Jared nói rằng: "Có thể hiểu được đôi lúc có những khoảnh khắc trong ngày khiến mọi người cảm thấy lo lắng và buồn bã, nhưng Ivanka tất nhiên sẽ cởi mở để lắng nghe quan điểm của Karlie".

Karlie Kloss hẹn hò Josh Kushner 7 năm trước khi kết hôn vào tháng 10/2018. Hai anh em Josh và Jared, chồng Ivanka có mối quan hệ vô cùng khăng khít. Họ cùng nhau điều hành đế chế bất động sản nhà Kushner và chưa từng xảy ra mâu thuẫn nào. Trong khi đó Ivanka Trump cũng luôn quan tâm vợ của em chồng, cho biết cảm thấy "may mắn khi có được người em như Karlie".

Vợ chồng Ivanka và Jared. Ảnh: USA News.

Tuy nhiên hiện mối quan hệ của Ivanka và Karlie được cho là đã trở nên lạnh nhạt sau khi siêu mẫu công kích trực tiếp nhắm vào ông Trump sau vụ bạo loạn 6/1. Đây không phải là lần đầu tiên Ivanka bị những chị em hay bạn bè thân thiết quay lưng vì khác biệt quan điểm chính trị. Anna Wintour, Chelsea Clinton, con gái bà Hillary, nữ diễn viên Emmy Rossum đều rời xa Ivanka sau khi ông Trump đắt cử tổng thống Mỹ năm 2016. Thậm chí nữ nhà báo Lysandra Ohrstrom, người bạn thân thiết thời trung học với Ivanka và từng làm phụ dâu cho cô, còn quay sang chỉ trích Ivanka và ông Trump công khai trên các phương tiện truyền thông.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/ivanka-ton-thuong-boi-binh-luan-cua-em-dau-sieu-mau-20210110191715806.htm