J-20 xuất hiện ở căn cứ quân sự Mỹ và sự thật bất ngờ

Cuối tuần qua, người dùng mạng xã hội Twitter được một phen dậy sóng trước hình ảnh về một chiếc chiến đấu cơ trông có vẻ giống J-20 của Trung Quốc đậu ngay ở một căn cứ được cho là của Mỹ, vậy sự thật đằng sau của bức ảnh trên là gì?

J-20 - chiến đấu cơ thế hệ thứ năm hiện đại nhất của Trung Quốc tính tới thời điểm hiện tại được cho là sẽ bắt đầu được sản xuất hàng loạt từ cuối năm nay. Tuy nhiên việc một chiếc J-20 xuất hiện tại một khu vực được cho là trên lãnh thổ Mỹ hôm cuối tuần vừa rồi đã khiến rất nhiều người lo "sốt vó". Nguồn ảnh: Sputnik.

J-20 - chiến đấu cơ thế hệ thứ năm hiện đại nhất của Trung Quốc tính tới thời điểm hiện tại được cho là sẽ bắt đầu được sản xuất hàng loạt từ cuối năm nay. Tuy nhiên việc một chiếc J-20 xuất hiện tại một khu vực được cho là trên lãnh thổ Mỹ hôm cuối tuần vừa rồi đã khiến rất nhiều người lo "sốt vó". Nguồn ảnh: Sputnik.

Sự việc bắt đầu khi The Aviationist - một trang tin chuyên về các loại chiến đấu cơ và không quân các nước trên thế giới đăng tải một bức ảnh về chiến đấu cơ trông có vẻ giống chiến đấu cơ J-20 nhưng không có số hiệu kèm theo dòng bình luận "J-20 hàng nhái được phát hiện ở căn cứ Mỹ". Nguồn ảnh: Twitter.

Liền ngay sau đó, một chuyên gia quân sự người Nga đã nhanh chóng phát hiện ra điểm chung giữa phần mái của căn nhà phía hậu cảnh của chiếc tiêm kích J-20 có nhiều điểm tương đồng với phần mái của một căn cứ sân bay quân sự đặt tại Savannah, Georgia, Mỹ. Nguồn ảnh: Twitter.

Mặc dù vậy, liền ngay sau đó một tài khoản Twitter khác mang tên BZhRK đã sử dụng phần mềm tinh vi để xác nhận rằng bức ảnh này đã qua chỉnh sửa. Phần chỉnh sửa không những sửa các chi tiết bên trong bức ảnh mà còn sửa cả thông tin của bức ảnh, theo BZhRK, thông tin về thời gian và địa điểm chụp bức ảnh này đã bị "xóa không thương tiếc" trước đó. Nguồn ảnh: Twitter.

Câu chuyện tiếp tục nóng hổi hơn ngay cả khi bức hình trên của Aviationist được chứng minh là hình ảnh qua chỉnh sửa. Nhiều cư dân mạng đã hài hước cho rằng Quân đội Mỹ có thể mua được J-20 trên Alibaba - trang bán lẻ nổi tiếng nhất Trung Quốc. Trong khi nhiều người khác lại cho rằng Mỹ đang phải đi... sao chép công nghệ của Trung Quốc. Nguồn ảnh: Twitter.

J-20 là chiến đấu cơ thế hệ 5 được Trung Quốc tự sản xuất đã cất cánh lần đầu từ năm 2011 và bắt đầu được giới thiệu từ năm 2017. Hiện tại, J-20 đang có khoảng 28 chiếc phục vụ trong biên chế Không quân Trung Quốc và khoảng 8 chiếc bản thử nghiệm.Nguồn ảnh: Aviation.

Đây là loại chiến đấu cơ thế hệ thứ năm thứ ba trên thế giới, chỉ ra đời sau F-22 Raptor và F-35 Lightning II của Mỹ. J-20 của Trung Quốc cũng là chiến đấu cơ thế hệ thứ năm đầu tiên của Châu Á - ra đời sớm hơn nhiều chiếc X-2 của Nhật Bản.Nguồn ảnh: Aviation.

Không quân Trung Quốc đang đặt mục tiêu sẽ sở hữu ít nhất khoảng 200 chiếc J-20 vào năm 2020 tới đây để cân bằng lực lượng J-20 của nước này với lực lượng F-35 được Mỹ triển khai tới Hàn Quốc, Nhật Bản sắp tới.Nguồn ảnh: Aviation.

Với tình hình căng thẳng và bất đồng trong nhiều lĩnh vực giữa Bắc Kinh và Washington như hiện nay, rõ ràng là một chiến đấu cơ J-20 của Trung Quốc xuất hiện ở trong lãnh thổ Mỹ là điều không thể. Mặc dù vậy, ít nhất Aviationist cũng cho cư dân mạng Twitter một trận cười sảng khoái vào cuối tuần vừa rồi và để lộ ra khá nhiều chuyên gia phân tích kỹ thuật đang "ẩn giật" trên mạng xã hội này. Nguồn ảnh: Aviation.

Mời độc giả xem Video: Chiến đấu cơ J-20 của Trung Quốc hiện đại tới đâu?

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/j-20-xuat-hien-o-can-cu-quan-su-my-va-su-that-bat-ngo-1156247.html