Ja Morant hé lộ thi đấu với ngón tay bị gãy, vẫn ghi đến 35 điểm

Mùa giải tân binh của Ja Morant đã kết thúc sau trận đấu sáng nay cùng Portland Trail Blazers. Là người thua cuộc, thế nhưng Ja Morant vẫn khiến người hâm mộ chú ý khi chia sẻ mình đã bị gãy ngón tay.

Mùa giải 2019/2020 đã kết thúc với Ja Morant, dẫu cho không thể giành phần thắng trước Blazers ở trong trận đấu rạng sáng nay, chàng tân binh của Memphis Grizzlies vẫn để lại cho người hâm mộ nhiều kỷ niệm đẹp.

Ja Morant đã có một mùa giải tân binh thành công.

Nhập cuộc với một tâm thế tự tin và hừng hực khí thế, Ja Morant tiếp tục là cầu thủ dẫn đầu hàng công của Memphis Grizzlies. Chàng cầu thủ trẻ ghi được 35 điểm, 4 reobunds cùng 8 kiến tạo, thế nhưng vẫn chưa đủ để giúp Grizzlies vượt qua Blazers và đành nhường lại tấm vé cuối tới Playoffs 2020 cho đối thủ.

Theo thống kê của NBA và ESPN, đây cũng là số điểm cao nhất trong sự nghiệp của Ja Morant trong năm đầu tiên góp mặt tại giải đấu. Màn trình diễn này càng trở nên ấn tượng hơn khi người hâm mộ biết được rằng chàng cầu thủ 21 tuổi này đã thi đấu với ngón tay bị gãy, kể từ trận đấu thứ 5 giai đoạn seeding games.

"Ja Morant cho biết anh đã thi đấu trong tình trạng bị gãy một ngón tay trong suốt 4 trận đấu cuối cùng của Memphis Grizzlies tại Orlando", ký giả Dave McMenamin của ESPN cho biết.

Một cầu thủ trẻ tuổi với thể hình không quá ưu việt cùng ngón tay bị gãy, thế nhưng Ja Morant vẫn khiến cho Blazers gặp nhiều khó khăn. Trải qua nửa đầu bị dẫn trước, Ja Morant dẫn dắt Memphis Grizzlies vươn lên ở trong hiệp 3 và dẫn điểm phần lớn trong hiệp thi đấu cuối cùng.

Thế nhưng với màn tỏa sáng đúng lúc của những trụ cột bên phía Blazers, giấc mơ cho một trận đấu nữa trong vòng play-in giữa hai đội đã không còn. "Tôi ước rằng ngày mai chúng tôi lại được ra sân thi đấu", Ja Morant chia sẻ đầy tiếc nuối.

"Tôi tự hào về toàn đội, từ đội ngũ nhân viên cho tới các cầu thủ. Chúng tôi đã vượt qua rất nhiều thử thách để tới đây", Ja Morant chia sẻ sau trận đấu "Chúng tôi đối mặt với những chấn thương từ đầu mùa giải, bắt đầu từ tôi rồi tới Brandon Clarke, sau đó là Jaren. Tới Orlando, những cầu thủ trụ cột của đội cũng phải đối mặt với một số chấn thương khác. Nhưng chúng tôi không bỏ cuộc, tôi tự hào về cuộc chiến của toàn đội tại đây".

Ja Morant có thể ngẩng cao đầu rời khỏi Orlando sau một mùa giải tân binh đáng nhớ như vây.

Trước khi mùa giải tạm hoãn kể từ 11/3, Ja Morant đã gây được chú ý với người hâm mộ NBA nhờ vào tinh thần thi đấu đầy máu lửa của mình. Không chỉ người hâm mộ mà giới chuyên môn cũng như các cầu thủ kỳ cựu tại NBA đều dành những lời nhận xét "có cánh" về tương lai của chàng tân binh này.

Có thể mùa giải năm nay đã kết thúc với Ja Morant cùng Memphis Grizzlies, thế nhưng với người hâm mộ và BLĐ của đội bóng, một tương lai tươi sáng đang chờ đón họ với nền móng vững chắc được xây dựng xung quanh Ja Morant, chàng cầu thủ gần như sẽ giành được danh hiệu "Tân binh xuất sắc nhất năm".

HUY PHẠM

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ja-morant-he-lo-thi-dau-voi-ngon-tay-bi-gay-van-ghi-den-35-diem-40202016894927490.htm