Jack Ma: Muốn thành công cần có lòng trắc ẩn

Người giàu nhất Trung Quốc Jack Ma cho rằng thời đại ngày nay một người có được thành công chủ yếu nhờ vào lòng trắc ẩn, biết quan tâm đến mọi người xung quanh.

Jack Ma, nhà sáng lập Alibaba, tuyên bố nghỉ hưu và rời vị trí lãnh đạo hãng thương mại điện tử Trung Quốc sau 20 năm điều hành vào tháng 9 vừa qua để tập trung vào giáo dục. Theo Jack Ma, thế giới đang thay đổi tới mức mà giáo dục không thể bắt kịp. Vàđối vơíngười làm giáo dục, việc giảng dạy hay tinh thần trách nhiệm chỉ là thứ yếu, điều cốt yếu là khả năng khiến học sinh yêu thích và đam mê với việc học.

"Nếu muốn thành công, bạn cần có EQ rất cao để biết cách hòa đồng với mọi người xung quanh. Nếu không muốn thất bại nhanh chóng, bạn cần có IQ cao, nhưng nếu muốn được tôn trọng, bạn nên có LQ, chỉ số của tình yêu, lòng trắc ẩn", Jack Ma phát biêủtại hội nghiợ̉ Paris, Pháp, do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế tổ chức hồi đầu tháng.

"Bộ não chúng ta có thể thay thế bằng máy móc, nhưng máy móc không bao giờ có thể thay thế trái tim của con người", tỷ phú Trung Quốc lý giải.

 Tỷ phú Jack Ma. Ảnh: Yoku.

Tỷ phú Jack Ma. Ảnh: Yoku.

Jack Ma bày tỏ hy vọng giáo viên sẽ truyền đạt 3Q (IQ - chỉ số thông minh; EQ - chỉ số trí tuệ xúc cảm; LQ - lòng trắc ẩn)đến học sinh.Trong tương lai, Jack Ma hy vọng các lớp học sẽ không giới hạn trong 40 phút, giáo viên không nhất thiết phải giỏi giang nhất và không đặt câu hỏi cho học sinh chỉ để tìm câu trả lời chính xác.

"Nếu chỉ tập trung vào việc tiêu chuẩn hóa giáo dục mà bỏ qua các yếu tố khác thì mọi thứ sẽ bị thay thế bằng máy móc", Jack Ma nói.

Tuy nhiên nhiều nhà giáo dục có mặt tại hội nghị đã phản đối tư tưởng của Jack Ma. Họ lập luận rằng kiến thức không nên được đánh giá thấp, trường học phải tập trung vào kỷ luật và nâng cao khả năng học thuật cho sinh viên.

Tự nhận mình là một nhà giáo dục "không chuyên" nhưng Jack Ma tự tin bản thân không thiếu những kinh nghiệm cần có về ngành này. Jack Ma dẫn chứng ông từng vài lần thi trượt đại học, từng giảng dạy tại trường trước khi khởi nghiệp. Việc dạy học đã giúp Jack Ma thu nhập được nhiều bài học quan trọng cho khoảng thời gian làm CEO.

"Tôi học được mọi thứ khi còn là một nhà giáo. Rằng làm thế nào để truyền cảm hứng, tin tưởng và chắp cánh cho chính học trò của mình", Jack Ma chia sẻ.

Tại hội nghị, Jack Ma đưa ra một số đề xuất nhằm khắc phục điểm yếu của hệ thống giáo dục. Ông đề nghị chú trọng xây dựng các kỹ năng và giá trị làm người cho trẻ em ngay từ bậc mẫu giáo, tiểu học thay vì bắt đầu dạy các em những vấn đề này tại đại học, khi các giá trị đã được thiết lập. Theo ông, bậc mẫu giáo và trường tiểu học sẽ đóng vai trò là một đòn bẩy, trực tiếp định hình nhân cách và lối sống của trẻ.

Bên cạnh đó, ông cho rằng giáo viên nên được hỗ trợ mạnh mẽ hơn. "Nếu chúng ta tôn trọng giáo viên tức là tôn trọng kiến thức, tôn trọng tương lai. Hãy tăng lương cho giáo viên, giúp đỡ hiệu trưởng trong việc lãnh đạo vì 60% giáo viên bỏ nghề do có mâu thuẫn với hiệu trưởng", ông nói.

Một điểm cũng cần thay đổi là các kỳ thi. Khi Jack Ma hỏi học sinh tại sao lại học tập chăm chỉ, hầu hết trả lời để vào đại học, kiếm được việc làm ổn định. Nhưng dưới cương vị CEO, ông còn thấy một thực tế rằng Alibaba luôn phải đào tạo lại các sinh viên tốt nghiệp đại học để họ có thể làm tốt nhiệm vụ của mình.

"Đại học không đảm bảo sinh viên sẽ có việc làm",ông nói. Jack Ma cho hay khi tuyển dụng dù sinh viên tốt nghiệp trường danh tiếng như MIT hay Harvard cũng không được đánh giá cao bằng những sinh viên chịu khó học hỏi và sẵn sàng vì công việc.

Jack Ma cũng khuyến khích người làm giáo dục nên dạy học sinh chấp nhận và vượt qua nỗi thất bại. "Chúng ta phải dạy học sinh không phải lúc nào các em cũng gặp may, hãy học cách từ chối và bị từ chối", ông nói. Bản thân Jack Ma cũng từng bị Đại học Harvard từ chối 10 lần và hiện ông là một trong những doanh nhân ảnh hưởng nhất thập kỷ này.

Cuối cùng, Jack Ma cho rằng giáo dục nên hướng đến sự toàn cầu và đề cao kỹ năng làm việc nhóm. Cách thức để triển khai ý tưởng này là tổ chức nhiều môn nghệ thuật như khiêu vũ, thể thao đồng đội hoặc hội họa. Jack Ma hy vọng các trường phổ thông sẽ không còn tình trạng dạy thêm sau giờ học, thay vào đó là các câu lạc bộ thể thao, văn nghệ.

"Thế kỷ trước, cha ông ta chiến thắng bằng cơ bắp, nhưng thế kỷ này, chúng ta thành công nhờ trí tuệ. Thế kỷ trước, cha ông ta chiến thắng bằng cách lo cho chính mình, nhưng thế kỷ này chúng ta thành công nhờ lòng trắc ẩn, nhờ biết cách quan tâm mọi người xung quanh", Jack Ma khẳng định.

Theo Sơn Nam/Ngôi sao

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doanh-nhan/jack-ma-muon-thanh-cong-can-co-long-trac-an/20191221112654067