Jack Ma từ chức Chủ tịch Alibaba

Jack Ma, nhà tỷ phú đôla tiên phong trong ngành công nghiệp Internet khổng lồ của Trung Quốc, sẽ từ bỏ vị trí Chủ tịch của tập đoàn Alibaba vào năm tới để dọn đường cho một lớp lãnh đạo mới của công ty này - Thông báo mà Alibaba công bố hôm 10/9 nêu rõ.

Jack Ma có 12 tháng để hoàn tất việc từ nhiệm. Nguồn: AP.

Nhường bước cho giới trẻ

“Không có một công ty nào có thể chỉ dựa vào những người sáng lập ra nó”- Jack Ma nói trong một bức thư gửi tới khách hàng, nhân viên trong công ty và các cổ đông trong hôm đầu tuần - “Do sự hạn chế về thể chất trong khả năng và năng lượng của một con người, không ai có thể gánh vác hết trách nhiệm của một Chủ tịch và Giám đốc điều hành (CEO) mãi mãi được”.

Từng là một giáo viên dạy tiếng Anh, Ma thành lập công ty Alibaba cách đây gần 20 năm ngay trong căn hộ của mình và dần tạo dựng nó thành một doanh nghiệp có giá trị thị trường lên tới 420 tỷ USD. Công ty thương mại điện tử này cũng cho hay CEO của họ - ông Daniel Zhang, sẽ là người thay thế Jack Ma giữ vị trí Chủ tịch trong khoảng thời gian 12 tháng tới.

Với tổng lượng tài sản vào khoảng 40 tỷ USD, Jack Ma là một trong những người giàu có nhất ở Trung Quốc. Ông cũng thường xuyên xuất hiện, diễn thuyết tại các buổi hội thảo trên khắp thế giới, và thường xuyên xuất hiện cùng các nhà lãnh đạo thế giới.

Ông Ma, người sẽ vẫn giữ vị trí trong Ban Giám đốc của công ty Alibaba cho tới năm 2020, nói rằng ông đã bỏ ra 10 năm vừa qua để chuẩn bị cho kế hoạch kế vị này, nỗ lực làm việc để phát hiện và phát triển tài năng ngay bên trong công ty.

“Người giáo viên luôn mong muốn học trò của họ vượt qua họ, bởi vậy trách nhiệm của tôi và của công ty là nỗ lực hơn nữa để cho những người trẻ tuổi tài năng nắm giữ các vai trò lãnh đạo”- Jack Ma nói trong bức thư.

Người trầm lặng sẽ thay thế Jack Ma

Daniel Zhang, 46 tuổi, đã gia nhập Alibaba vào năm 2007 và đã nắm giữ hàng loạt vị trí quản lý cấp cao trước khi được đề bạt làm CEO vào năm 2015.

“Daniel là một người khá trầm lặng, ông ấy rất kín tiếng, là người có phong thái điềm tĩnh, nhẹ nhàng. Nếu Jack Ma là Siêu nhân thì Daniel là Clark Kent”- Duncan Clark, tác giả của cuốn sách “Alibaba: Ngôi nhà mà Jack Ma xây dựng”, nhận xét.

Jack Ma đã từ bỏ vị trí CEO của Alibaba vào năm 2013, và trong những năm gần đây đã bỏ thời gian để tập trung cho nhiều dự án khác, trong đó bao gồm tổ chức các hoạt động từ thiện và tham gia diễn xuất trong một bộ phim võ thuật. Trong hôm 10/9, tức ngày sinh nhật 54 tuổi của ông, Jack Ma nói rằng ông muốn trở lại với ngành giáo dục, thêm rằng ông vẫn còn trẻ và có “rất nhiều ước mơ để theo đuổi”.

Ngay cả khi từ bỏ mọi chức vụ trong Ban Giám đốc và ban quản lý của Alibaba, Jack Ma dự kiến sẽ tiếp tục định hình tương lai của công ty này thông qua tư cách thành viên vĩnh viễn ở Alibaba - một nhóm gồm 36 người với khả năng đề cử các vị trí Giám đốc cho Ban lãnh đạo của công ty.

“Bất kể vai trò của ông ấy ở Alibaba là gì đi chăng nữa, ông ấy vẫn luôn luôn là người sáng lập của tập đoàn này, có tầm ảnh hưởng lớn đối với nó và cả thị trường”- Clark nhận định.

Tuyên bố từ chức của Jack Ma được đưa ra trong bối cảnh các công ty công nghệ của Trung Quốc đang lao vào một khoảng thời gian bất định. Giá cổ phiếu của Alibaba và nhiều công ty hàng đầu khác đã bị ảnh hưởng bởi những quan ngại về nền kinh tế Trung Quốc, cùng cuộc chiến thương mại giữa Bắc Kinh và Washington.

Trong khoảng thời gian đầy biến động đó, JackMa sẽ có khoảng thời gian 12 tháng chuẩn bị trước khi trao vị trí Chủ tịch của Alibaba cho Daniel Zhang - Karen Chan, chuyên gia phân tích thuộc hãng Jefferies, cho hay.

Xây dựng một đế chế

Alibaba được thành lập vào năm 1999 với tư cách một công ty cung cấp thị trường online nhằm kết nối các doanh nghiệp Trung Quốc. Kể từ đó, nó liên tục mở rộng hoạt động và trở thành công ty công nghệ lớn nhất nước này, hỗ trợ giới thương nhân ở khắp mọi nơi bán mọi thứ hàng hóa - từ các mặt hàng xa xỉ cho tới thực phẩm - cho lượng người mua sắm trực tuyến ngày càng đông đảo.

Để có thể xử lý được khối lượng giao dịch khổng lồ, Jack Ma đã thành lập Alipay, một nền tảng thanh toán trực tuyến cho phép khách hàng trả tiền mua hàng hóa thông qua một ví điện tử. Alipay, giờ là một phần của công ty Ant Financial, trực thuộc Alibaba, là dịch vụ thanh toán số phổ biến nhất ở Trung Quốc.

Alibaba lần đầu phát hành cổ phiếu vào năm 2014, huy động được 25 tỷ USD ở Phố Wall, trong đợt IPO lớn nhất thế giới. Công ty này đã trở thành một bên đầu tư mạnh tay cho công nghệ, đổ lượng tiền khổng lồ vào video streaming, phân phối thực phẩm trực tuyến, chia sẻ xe đạp cùng nhiều Start-up khác ở Trung Quốc và nhiều quốc gia khác.

Linh Chi

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/jack-ma-tu-chuc-chu-tich-alibaba-tintuc415239