Jadon Sancho dẫn đầu top 10 tài năng triển vọng nhất thế giới

Theo đánh giá của tờ Goal, Jadon Sancho là tài năng trẻ triển vọng nhất của bóng đá thế giới hiện tại. Xếp sau tiền vệ người Anh là Vinicius Juinor của Real Madrid.

Jadon Sancho (Borussia Dortmund): Sancho là tài năng trẻ trưởng thành từ lò đào tạo Manchester City. Anh được giới chuyên môn đánh giá khá cao, song không có cơ hội ra sân trong đội hình của Pep Guardiola. Vì thế, Sancho muốn ra đi để có cơ hội chơi bóng đỉnh cao. Borussia Dortmund là đội tiếp cận Sancho sớm nhất và nhanh tay sở hữu chữ ký tiền vệ này.

Ở mùa giải đầu tiên, Sancho chưa thể hiện được nhiều. Còn năm nay, tiền vệ 18 tuổi chứng minh phong độ tuyệt vời với 9 bàn và 13 kiến tạo trên mọi đấu trường. Theo Goal, Sancho hiện tại có giá trị không dưới 100 triệu USD - gấp gần 10 lần so với số tiền Dortmund từng trả cho Man City (10,5 triệu USD). Huyền thoại Lothar Matthaus ví von: “Việc Dortmund chiêu mộ Sancho giống như trúng số độc đắc”.

Ở mùa giải đầu tiên, Sancho chưa thể hiện được nhiều. Còn năm nay, tiền vệ 18 tuổi chứng minh phong độ tuyệt vời với 9 bàn và 13 kiến tạo trên mọi đấu trường. Theo Goal, Sancho hiện tại có giá trị không dưới 100 triệu USD - gấp gần 10 lần so với số tiền Dortmund từng trả cho Man City (10,5 triệu USD). Huyền thoại Lothar Matthaus ví von: “Việc Dortmund chiêu mộ Sancho giống như trúng số độc đắc”.

Vinicius Junior (Real Madrid): Hồi tháng 5/2017, Real Madrid khiến làng túc cầu thế giới bất ngờ khi chi 51 triệu USD chiêu mộ Vinicius Junior từ Flamengo. Với cầu thủ 16 tuổi, 51 triệu USD là con số điên rồ. Real Madrid thậm chí chưa thể sở hữu ngay Vinicius Jr vì không đủ 18 tuổi. Thay vào đó, “Bầy kền kền” cho Flamengo mượn Vinicius Jr thêm một năm trước khi đón tài năng người Brazil về Bernabeu.

Khi Real bổ nhiệm HLV tạm quyền Santiago Solari, Vinicius Jr được trọng dụng. Tài năng trẻ người Brazil thể hiện phong độ xuất sắc trong vòng hai tháng qua, kể cả ở trận cầu đinh El Clasico. HLV Zinedine Zidane là người thuyết phục ban lãnh đạo Real mang Vinicius Jr về bằng mọi giá. Và khi đã trở lại ghế HLV, Zidane sẽ tạo nhiều điều kiện cho tài năng 18 tuổi phát huy tiềm năng.

Callum Hudson-Odoi (Chelsea): Hudson-Odoi được giới chuyên môn đánh giá là tài năng triển vọng nhất lò đào tạo trẻ Chelsea từng sản sinh trong 10 năm qua. Anh kỹ thuật, tốc độ và bản lĩnh vượt xa độ tuổi 18. Chính vì thế, loạt ông lớn của bóng đá châu Âu, đặc biệt là Bayern Munich muốn “trải thảm đỏ” đón Hudson-Odoi.

Ở kỳ chuyển nhượng Đông 2019, “Hùm xám” đánh tiếng chiêu mộ Hudson-Odoi với giá 46 triệu USD. Dẫu vậy, Chelsea cương quyết giữ chân tài năng hàng đầu này. Mới đây, Hudson-Odoi lần đầu được HLV Gareth Southgate gọi lên đội tuyển Anh thay cho Luke Shaw bị chấn thương.

Phil Foden (Man City): Kể từ khi chú trọng công tác đào tạo trẻ, Man City sản sinh cho bóng đá Anh nói riêng và châu Âu loạt tài năng xuất chúng. Phil Foden là cầu thủ cùng thế hệ Sancho và được HLV Pep Guardiola đánh giá cao. Pep Guardiola từng ca ngợi: “Cậu ấy là tài năng hàng đầu, là viên kim cương của bóng đá Anh”.

Ở mùa giải này, Foden ra sân 22 trận cho Man City nhưng chủ yếu từ ghế dự bị. Tiền vệ 18 tuổi chỉ có cơ hội đá chính tại FA Cup, League Cup và một trận đấu không quan trọng ở vòng bảng Champions League. Trong đội hình toàn sao của Man City, việc Foden có cơ hội thi đấu hơn 200 phút là điều đáng ghi nhận.

Rodrygo Goes (Santos): Bên cạnh Vinicius Jr, Rodrygo được kỳ vọng là trụ cột của đội tuyển Brazil trong tương lai. Ở kỳ chuyển nhượng hè 2018, "Bầy kền kền" đã nhanh tay chiêu mộ Rodrygo. Vì đã có Vinicius Jr trong đội hình, Real cho Santos mượn thêm một mùa giải. Vào tháng 6/2019, Rodrygo sẽ gia nhập sân Bernabeu.

45 triệu USD là số tiền để sở hữu chữ ký của tài năng triển vọng hàng đầu Brazil. HLV tuyển Brazi, ông Tite từng ca ngợi khả năng dứt điểm, rê bóng và bản lĩnh thi đấu của Rodrygo vượt trội so với đồng nghiệp ở cùng độ tuổi.

Alphonso Davies (Bayern Munich): Các tuyển trạch viên của Bayern Munich ngầm theo dõi Davies tỏa sáng trong màu áo Vancouver Whitecaps. Sau đó, “Hùm xám” chi 22 triệu USD giải phóng hợp đồng của Davies. Davies gia nhập Bayern hồi tháng 1/2018. HLV Niko Kovac nhiều lần khẳng định Davies là “viên kim cương thô” của đội chủ sân Allianz Arena.

Sandro Tonali (Brescia): Tonali đang chơi bóng cho CLB Brescia tại giải Serie B. Dù vậy, phong độ thuyết phục của tiền vệ 18 tuổi giúp anh có cơ hội được HLV Roberto Mancini gọi lên đội tuyển Italy. Tonali được giới chuyên môn ví là “Andrea Pirlo mới” nhờ khả năng thu hồi bóng và phát động tấn công xuất sắc. Tonali sẽ có cơ hội chinh chiến tại Serie A nếu đồng ý gia nhập AS Roma ở kỳ chuyển nhượng hè 2019. Bên cạnh đó, Liverpool cũng muốn có chữ ký của Tonali.

Diego Lainez (Real Betis): Lainez gia nhập Real Betis ở kỳ chuyển nhượng Đông 2019 với giá 15,8 triệu USD. Cầu thủ người Mexico sở hữu kèo trái khá dị, được giới chuyên môn so sánh cùng Lionel Messi. Lainez là cầu thủ trẻ thứ hai của Mexico từng ghi bàn tại đấu trường Europa League. Ở giai đoạn hai của La Liga 2018/19, Lainez ra sân 6 trận cho Real Betis, ghi 1 bàn.

Moise Kean (Juventus): Ở mùa giải này, Moise Kean không có nhiều cơ hội ra sân khi chỉ chơi 4 trận tại Serie A (3 trong số đó từ ghế dự bị), song tài năng 19 tuổi vẫn đóng góp cho “Lão phu nhân” hai pha lập công. Theo đánh giá của Goal, Kean sẽ sớm vươn tầm thành trụ cột Juventus trong tương lai. Hồi tháng 11/2018, Kean lần đầu góp mặt ở tuyển Italy, sau đó lập cú đúp giúp Juventus đánh bại Udinese 4-1 vào ngày 9/3.

Morgan Gibbs-White (Wolvehampton): Ở mùa giải đầu tiên chinh chiến tại Premier League trong màu áo Wolves, Gibbs-White thể hiện khá tốt. Anh ghi bàn thắng đầu tiên khi Wolves bất ngờ hạ gục Chelsea 2-1 hồi tháng 12/2018. Kể từ đó, Gibbs-White luôn là sự ưu tiên trên ghế dự bị Wolves. HLV Nuno Espirito Santo cho biết Gibbs-White còn rất trẻ và đây chưa phải là thời điểm phù hợp để anh thi đấu dồn dập.

Jadon Sancho, sao trẻ 18 tuổi vượt mặt Ronaldo, Messi là ai? Jadon Sancho, sao trẻ người Anh của Dortmund đang là "Vua kiến tạo" của 5 giải đấu hàng đầu châu Âu với hiệu suất khiến Ronaldo lẫn Messi phải mơ ước (35 phút/kiến tạo).

Viết Tuệ (Theo Goal)
Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/jadon-sancho-dan-dau-top-10-tai-nang-trien-vong-nhat-the-gioi-post927616.html