Jake Gyllenhaal đóng phim dựa trên sự kiện có thật

Nam tài tử 'bắt tay' với đạo diễn Guy Ritchie trong tác phẩm hành động, tâm lý lấy đề tài chiến tranh dựa trên những sự kiện có thật - 'The Covenant' (tựa Việt: Khế ước).

“The Covenant” là tác phẩm điện ảnh thứ 2 được ra mắt tại Việt Nam trong năm 2023 của “đạo diễn tỷ đô” Guy Ritchie, sau “Operation Fortune”. Bộ phim được trình làng vào dịp Tết Quý Mão.

Vị đạo diễn người Anh là một trong những cái tên có tầm ảnh hưởng lớn của Hollywood. Nổi bật với các dòng phim thể loại tâm lý, hành động và tội phạm, với những tác phẩm nổi tiếng như “Sherlock Holmes” có sự góp mặt của tài tử Robert Downey Jr., hay “Aladdin” - một trong những live-action được khán giả vô cùng yêu thích của “nhà Chuột” Disney.

Bối cảnh “The Covenant” diễn ra tại chiến trường Afghanistan. Trong nhiệm vụ cuối cùng, trung sĩ John Kinley (Jake Gyllenhaal) cùng đội với phiên dịch viên bản địa Ahmed (Dal Salim). Khi đơn vị của họ bị phục kích, John và Ahmed là 2 người sống sót duy nhất.

Bị kẻ địch truy đuổi, Ahmed liều mạng đưa John đang bị thương băng qua nhiều dặm đường địa hình khắc nghiệt đến nơi an toàn. Trở về Mỹ, John biết rằng Ahmed và gia đình không được cấp giấy thông hành tới Mỹ như đã hứa. Quyết tâm bảo vệ bạn mình và đền ơn cứu mạng, John trở lại chiến trường để giúp Ahmed và gia đình trước khi lực lượng phiến quân phát hiện ra họ.

“The Covenant” lấy bối cảnh tại chiến trường Afghanistan. Ảnh: CGV

“The Covenant” lấy bối cảnh tại chiến trường Afghanistan. Ảnh: CGV

Ngay từ những hình ảnh đầu tiên trong đoạn giới thiệu phim, khán giả có thể thấy nhân vật John của Jake Gyllenhaal đang phải chiến đấu với chứng mất trí nhớ bởi cơn sang chấn từ chiến trường. Trong trí nhớ của anh lờ mờ xuất hiện những hình ảnh về Ahmed kéo anh vượt qua ngọn núi. Ahmed vừa là đồng đội cũ tại chiến trường Afghanistan, vừa là vị cứu tinh vĩ đại của cuộc đời John.

Sau khi trailer chính thức của phim ra mắt khán giả quốc tế, phim đã thu hút nhiều sự quan tâm. Phần đông khán giả dành lời khen cho kịch bản cảm động mang tính thời đại và dàn diễn viên chất lượng. Đồng thời, cộng đồng mạng cũng đặc biệt quan tâm tới màn tái xuất ở thể loại sở trường của đạo diễn Guy Ritchie trong tác phẩm lần này.

Phim dựa trên những sự kiện có thật. Ảnh: CGV

Không đơn giản chỉ tập trung vào một số khía cạnh của chiến tranh như tâm lý của người lính, sự mất mát, đau thương từ quá khứ... đạo diễn khéo léo kết hợp tất cả các yếu tố ăn khách của thể loại này trong tác phẩm sắp tới: cháy nổ hoành tráng, những pha rượt đuổi, bắn súng hoành tráng, yếu tố chính trị căng thẳng. Với tất cả những thế mạnh đó, “The Covenant” được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những tác phẩm ăn khách trong năm 2023.

Ngoài ra, phim đánh dấu sự trở lại của tài tử từng được đề cử giải Oscar - Jake Gyllenhaal trong thể loại chiến tranh. Trong suốt sự nghiệp của mình, nam diễn viên đã có kinh nghiệm hóa thân vào vai người lính trong các bộ phim khai thác sâu vào những sang chấn tâm lý hậu chiến tranh như “Jarhead” (2005) hay “Brothers” (2009). Hầu hết các tác phẩm Jake tham gia đều được giới phê bình khen ngợi và nhận về hơn 30 giải thưởng khác nhau.

Jake Gyllenhaal tiếp tục hóa thân người lính lăn xả. Ảnh: CGV

Bên cạnh Jake Gyllenhaal, phim còn có sự góp mặt của dàn sao Hollywood đình đám như Antony Starr, Alexander Ludwig, Dar Salim. Phim dự kiến ra mắt khán giả Việt từ ngày 21/4/2023.

Nhã An

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/jake-gyllenhaal-dong-phim-dua-tren-su-kien-co-that-post471732.html