Jang Dong Gun bị ghét bỏ sau 20 năm 'Tình yêu trong sáng'

Tròn 20 năm sau 'Tình yêu trong sáng', nữ phụ Kim So Yeon vẫn chăm chỉ đóng phim và được khán giả yêu mến. Cặp diễn viên chính Jang Dong Gun, Chae Rim dần lu mờ.

All About Eve (Tình yêu trong sáng) lên sóng đài MBC vào năm 2000, là một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc nổi tiếng nhất giai đoạn đầu thế kỷ 21. Tác phẩm nằm trong danh sách những phim có rating cao nhất lịch sử truyền hình xứ kim chi, đồng thời là bệ phóng danh tiếng cho dàn sao Jang Dong Gun, Chae Rim, Han Jae Suk, Kim So Yeon, Kim Jung Eun.

All About Eve (Tình yêu trong sáng) lên sóng đài MBC vào năm 2000, là một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc nổi tiếng nhất giai đoạn đầu thế kỷ 21. Tác phẩm nằm trong danh sách những phim có rating cao nhất lịch sử truyền hình xứ kim chi, đồng thời là bệ phóng danh tiếng cho dàn sao Jang Dong Gun, Chae Rim, Han Jae Suk, Kim So Yeon, Kim Jung Eun.

Kim So Yeon: Trong Tình yêu trong sáng, Kim So Yeon vào vai phản diện Huh Young Mi - cô gái sinh ra trong gia cảnh nghèo khó - và có nhiều tham vọng. Huh Young Mi sẵn sàng làm mọi việc, không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích cá nhân. Nhờ màn thể hiện trong phim, Kim So Yeon được khán giả gọi là "ác nữ đẹp nhất màn ảnh", đây cũng là vai diễn để đời của ngôi sao sinh năm 1980. Sau Tình yêu trong sáng, Kim So Yeon gặp khó khăn trong việc thoát khỏi "cái bóng" quá lớn của vai Huh Young Mi, cô chuyển hướng sang đóng phim tại Trung Quốc nhưng vẫn không tạo được ấn tượng với khán giả.

Nữ diễn viên từng thừa nhận cô đã khóc khi bị khán giả ghét bỏ vì đóng vai phản diện quá đạt. Ngoài ra, sự nghiệp không có đột phá trong nhiều năm cũng khiến Kim So Yeon bế tắc. Danh tiếng của cô bắt đầu phục hồi trở lại sau vai sát thủ Kim Seon Hwa trong bom tấn truyền hình Iris (2009). Với Prosecutor Princess (2010), Kim So Yeon một lần nữa chứng minh cô là diễn viên thực lực hàng đầu của màn ảnh Hàn Quốc.

Tháng 10 vừa qua, Kim So Yeon có sự trở lại ngoạn mục với vai phản diện Chun Seo Jin trong Penthouse (Cuộc chiến thượng lưu). Cuối tập 15, phân cảnh độc thoại nội tâm và nụ cười điên cuồng sau khi chứng kiến bố chết do ngã cầu thang của Kim So Yeon đã đẩy rating bộ phim lên mức kỷ lục 26,2%. Khán giả nhận xét vai diễn Chun Seo Jin được đo ni đóng giày cho ngôi sao họ Kim. Ở tuổi 40, "ác nữ kinh điển" của màn ảnh Hàn vẫn miệt mài đóng phim và được yêu mến vì đời tư "sạch bóng scandal".

Jang Dong Gun: Nam chính phim Tình yêu trong sáng có tên Yoon Hyung Chul, do Jang Dong Gun thủ vai. Vào thời điểm bộ phim lên sóng, nhân vật của tài tử 48 tuổi được xem là hình mẫu bạn trai lý tưởng của phái nữ nhờ vẻ ngoài đẹp trai, tính cách ngọt ngào, lãng mạn và luôn quan tâm, chăm sóc nữ chính Sun Mi. Ngoài Tình yêu trong sáng, Jang Dong Gun còn là nhân vật chính của một tác phẩm truyền hình kinh điển khác là Anh em nhà bác sĩ.

Sau loạt vai chính trong phim truyền hình kinh điển trên, Jang Dong Gun chuyển hướng sáng đóng phim điện ảnh với Friends, Taegukgi: The Brotherhood of War (Cờ thái cực giương cao), Dangerous Liaisons, VIP... Tới năm 2012, ngôi sao sinh năm 1972 mới trở lại màn ảnh nhỏ, thủ vai chính trong A Gentleman's Dignity (Phẩm chất quý ông). Tác phẩm gần nhất của Jang Dong Gun là Arthdal's Chronicles, hợp tác cùng Song Joong Ki, Kim Ji Won.

Jang Dong Gun là một trong những ngôi sao hàng đầu của showbiz Hàn nhờ vẻ ngoài điển trai, lịch lãm cùng kỹ năng diễn xuất ấn tượng. Cuộc hôn nhân của anh và Go So Young còn được xem là hình mẫu gia đình hạnh phúc của xứ kim chi. Tuy nhiên, tất cả ấn tượng tốt đẹp của công chúng về Jang Dong Gun đều sụp đổ sau scandal nam diễn viên này mua dâm hồi đầu năm 2020. Chỉ sau một đêm, tài tử 48 tuổi từ "người đàn ông trong mơ" trở thành tội đồ trong mắt khán giả.

Chae Rim: Chae Rim từng được coi là "nữ thần trong mộng" thanh niên Hàn Quốc giai đoạn cuối thập niên 1990, là diễn viên hoạt động trong "kỷ nguyên vàng" của phim truyền hình xứ kim chi cùng Choi Ji Woo, Kim Nam Joo, Kim Hee Sun... Vai diễn Sun Mi trong Tình yêu trong sáng giúp nữ diễn viên sinh năm 1979 vụt sáng thành sao hạng A của màn ảnh châu Á.

Năm 2003, khi đang đứng trên đỉnh cao danh tiếng, Chae Rim tuyên bố kết hôn với ca sĩ Lee Seung Hwan. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm, nữ diễn viên chịu nhiều điều tiếng sau khi chia tay người chồng nổi tiếng. Tháng 10/2014, Chae Rim tuyên bố kết hôn với Cao Tử Kỳ - nam diễn viên Trung Quốc kém cô 2 tuổi. Sau khi kết hôn, nữ diễn viên không đóng thêm bất kỳ bộ phim nào, cũng không nhận lời tham gia sự kiện giải trí.

Hai năm gần đây, Chae Rim trở lại Hàn Quốc sống và nhận lời tham gia một số chương trình truyền hình. Khán giả cho rằng cô đã ly hôn Cao Tử Kỳ, nữ diễn viên viên vẫn giữ im lặng trước nghi vấn trên. Bên cạnh đó, vẻ ngoài ngày càng cứng đờ, khác lạ của minh tinh 41 tuổi cũng thu hút sự chú ý của dân mạng. Một số chuyên gia thẩm mỹ cho rằng nữ diễn viên đã tiêm botox căng da, gọt cằm và sửa mí mắt.

Han Jae Suk: Vai nam thứ Kim Woo Jin của Han Jae Suk trong Tình yêu trong sáng nhận được tình cảm lớn của người hâm mộ. Anh yêu Huh Young Mi (Kim So Yeon đóng) sâu sắc, luôn sẵn lòng tha thứ và ở bên dù phát hiện ra tính cách thật của cô. Nhờ vẻ ngoài điển trai, lãng tử cùng lối diễn xuất giày cảm xúc, Han Jae Suk đã chiếm được cảm tình của khán giả khắp châu Á.

Năm 2002, bộ phim Giày thủy tinh gây tiếng vang trên màn ảnh, giúp Han Jae Suk vươn lên hàng ngũ sao hạng A của showbiz Hàn. Tài tử họ Han "thừa thắng xông lên", nhận vai chính trong Người đàn bà đầu tiên, Cô gái mặt trời, Cặp đôi hoàn cảnh... Năm 2004, Han Jae Suk bị phát hiện làm giả giấy tờ để trốn nghĩa vụ quân sự. Scandal trên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của nam diễn viên, khiến anh không nhận được bất kỳ vai diễn nào trong 2 năm sau khi xuất ngũ.

Từ ngôi sao hạng A, Han Jae Suk trở thành kẻ hết thời sau scandal trốn nhập ngũ. Tuy nhiên, nhờ gia cảnh giàu có, nam diễn viên vẫn sống sung túc, thi thoảng nhận vai phụ trong một số phim truyền hình nhỏ. Năm 2013, anh kết hôn với nữ diễn viên Park Sol Mi. Sau khi kết hôn, Han Jae Suk hạn chế tham gia hoạt động nghệ thuật, dành thời gian chăm sóc gia đình và nuôi dạy con cái.

Kim Jung Eun: Kim Jung Eun cũng nằm trong danh sách sao hạng A từng góp mặt trong Tình yêu trong sáng. Cô đảm nhận nhân vật nữ phát thanh viên xinh đẹp và tài năng Yoo Joo Hee. Bốn năm sau đó, Kim Jung Eun trở thành sao hạng A với bộ phim Lovers in Paris (Chuyện tình Paris). Năm 2010, khi tham gia một show truyền hình, Kim Jung Eun thừa nhận bản thân phải chịu một số di chứng, bị biến đổi nhan sắc do phẫu thuật thẩm mỹ.

Kim Jung Eun có đường tình duyên khá trắc trở. Cô từng bị tài tử Lee Seo Jin chia tay qua tin nhắn điện thoại. Sau khi chia tay, nữ diễn viên sút 4 kg và mắc chứng trầm cảm vì quá đau khổ. Nhiều năm sau khi chia tay Lee Seo Jin, Kim Jung Eun không dám hẹn hò vì sợ bị tổn thương một lần nữa. Tới năm 2015, cô thừa nhận hẹn hò bạn trai tài phiệt người Mỹ gốc Hàn. Hai người tổ chức hôn lễ xa hoa một năm sau đó. Hiện nay, Kim Jung Eun đã rút lui khỏi ngành giải trí, dành thời gian du lịch vòng quanh thế giới và gặp gỡ bạn bè.

Tuệ Lâm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/jang-dong-gun-bi-ghet-bo-sau-20-nam-tinh-yeu-trong-sang-post1164228.html