Jason Momoa – 'Aquaman' yêu vợ hơn cả bảy đại dương

Trên màn ảnh, hình tượng hộ pháp mạnh mẽ của Jason Momoa khiến nhiều lầm tưởng anh là kẻ đầy quyền lực trong ái tình. Thế nhưng, trên thực tế, Jason lại là người đàn ông gia đình mẫu mực cưng vợ chiều con, nhất là khi Lisa Bonet, vợ của Jason, lại hơn anh 12 tuổi và từng có một đời chồng.

Jason Momoa có thể được xem là một diễn viên nở muộn tại Hollywood, khi chỉ mới bắt đầu thành danh ngoài 30 tuổi. Sinh ra tại hòn đảo nhiệt đới Hawaii, là con của một nhiếp ảnh gia và nữ họa sĩ nên ở Jason đã hình thành tính cách phóng khoáng, yêu nghệ thuật từ khi còn rất trẻ. Với thể hình cao lớn vượt trội, anh nhanh chóng trở thành người mẫu rồi sau đó là diễn viên trong một số series truyền hình. Tuy nhiên, phải đến khi đảm nhiệm vai mãnh tướng Khal Drogo trong series kỳ ảo đình đám “Game of Thrones” thì tên tuổi Jason Momoa mới được cả thế giới biết đến và yêu thích.

Jason trong tạo hình của Khal Drogo và Aquaman.

Dù chỉ sống sót trong vỏn vẹn một mùa phim, nhưng hình tượng mạnh mẽ, hoang dã của Khal Drogo đã khiến khán giả nữ mê như điếu đổ. Vậy nhưng họ đã phải thất vọng khi biết Jason đã yên bề gia thất từ năm 2007 với hai đứa con. Đặc biệt, bà xã Lisa Bonet của anh không chỉ hơn chồng 12 tuổi, mà cũng là một nữ diễn viên nổi tiếng. Hơn nữa, cô từng có một đời chồng là siêu sao âm nhạc Lenny Kravitz, đồng thời là mẹ của nữ diễn viên trẻ Zoë Kravitz đang rất được yêu thích gần đây với bom tấn “Fantastic Beasts”.

Cuộc tình trong mơ với thần tượng thời thơ ấu

Trên màn ảnh, Jason Momoa có thể gắn liền với những nhân vật hầm hố như Khal Drogo, chiến binh Conan the Barbarian hay siêu anh hùng Aquaman. Nhưng ngoài đời, anh lại là một người đàn ông gia đình mẫu mực, cực kỳ trân trọng vợ con. Thậm chí, theo như lời nam diễn viên tiết lộ, tình yêu của anh dành cho bà xã Lisa Bonet đã nảy sinh từ rất sớm, theo đúng nghĩa đen.

“Lúc mới 8 tuổi, tôi thấy Lisa trên TV và quay sang nói với mẹ mình: ‘Mẹ ơi con muốn lấy cô này’” – Jason hóm hỉnh kể lại khoảnh khắc mà anh phải lòng Lisa Bonet – lúc bấy giờ đang xuất hiện trên series truyền hình nổi tiếng “The Cosby Show” “Tôi cứ nghĩ trong đầu, mình sẽ theo đuôi và giành cô ấy cho bằng được. Tôi mơ tưởng về Lisa rất nhiều. Tất nhiên, tôi chẳng dám thú nhận với vợ điều này cho đến khi chúng tôi có 2 đứa con. Với tôi, Lisa luôn là nữ hoàng”.

Ngoài đời, anh là một người đàn ông gia đình mẫu mực, cực kỳ trân trọng vợ con.

Mãi cho đến năm Jason 26 tuổi và dấn thân vào nghiệp diễn nhờ series “Stargate: Atlantis”, anh mới có cơ hội gặp mặt người trong mộng ở một câu lạc bộ nhạc Jazz tại thành phố Los Angeles. “Số phận đã sắp đặt cho chúng tôi đúng nơi, đúng thời điểm. Một người bạn chung của cả hai giới thiệu tôi với cô ấy. Cô chìa tay ra nói: ‘Xin chào, tôi là Lisa’, và tôi quay sang cậu bạn và dùng khẩu ngữ ám chỉ ‘Pháo hoa đang nổ bụp bụp trong tôi đây anh bạn’. Tôi thậm chí đã cuốn tóc thành lọn dài giống hệt như cô ấy lúc đó”. – Jason nhớ lại lần đầu gặp “thần tượng” Lisa Bonet.

“Chúng tôi chuyện trò với nhau mãi mà không dứt, và rốt cuộc tôi nhờ cô… đèo mình về luôn, vì lúc đó tôi không có xe. Chúng tôi dừng lại ở một quán café rồi Lisa gọi một cốc bia Guiness. Đó là thứ đồ uống tôi mê nhất trên đời. Và thế chúng tôi đã ở bên nhau tới tận bây giờ.”

Mặc kệ quá khứ đầy nổi loạn của vợ

Dù khán giả ngày nay có thể ít biết đến Lisa, nhưng trong những năm 80, 90 của thế kỷ trước, Lisa Bonet từng là một nhân vật vô cùng nổi tiếng. Cô là một trong những diễn viên chính của “The Bill Cosby Show” – series truyền hình ăn khách nhất màn ảnh nước Mỹ trong suốt thập niên 80. Khi rời khỏi “The Bill Cosby Show” vào năm 1991, Lisa Bonet không chỉ là gương mặt nhà nhà đều biết ở Mỹ, mà còn khét tiếng trong giới diễn viên khi thường xuyên đóng những bộ phim có cảnh nóng, hoặc chụp ảnh gợi cảm trên các tạp chí dù mới ở tuổi đôi mươi.

Lisa Bonet trong “The Bill Cosby Show”.

Tuy nhiên, thứ gắn liền với tên tuổi Lisa Bonet nhiều nhất chính là cuộc tình với siêu sao nhạc Rock Lenny Kravitz. Lisa gặp Lenny năm 1986 tại một buổi trình diễn âm nhạc. Một năm sau đó, ngay trong ngày sinh nhật lần thứ 20 của mình, Lisa bỏ trốn theo Lenny và làm lễ thành hôn tại thành phố ăn chơi Las Vegas. Tới năm 1988, con gái của họ, Zoë Kravitz chào đời.

Thế mà cuộc tình giữa họ chẳng kéo dài được lâu giữa những sóng gió của tuổi trẻ. Cả hai chia tay vào năm 1991, và chính thức ly dị năm 1993. Album “Mama Said” được đánh giá rất cao của Lenny cũng ra đời trong thời điểm này, với nhiều bài hát nói về mối tình đổ vỡ giữa họ.

Tuổi trẻ nổi loạn của Lisa Bonet không phải là điều Jason quan tâm.

Khán giả biết tường tận về cuộc đời của Lisa thì cớ nào Jason lại không rõ. Nhưng anh không quan tâm. Đối với anh quan trọng là xây dựng cuộc sống hiện tại và hướng về tương lai tích cực. Cũng như mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ của mình, thay cho những vết thương mà cô ấy phải gánh chịu trong quá khứ.

Xây dựng hạnh phúc thông qua phim ảnh

Dù đã đường ai nấy đi được nhiều năm, nhưng hiện tại, cả Lenny Kravitz và Lisa Bonet đã trở nên thân thiết với tư cách bạn bè. Lenny cho hay: “Mẹ của Zoë và tôi giờ là những người bạn. Chúng tôi dành rất nhiều thời gian bên nhau. Anh chàng của cô ấy, hai nhóc tì, Zoë, Lisa và tôi – tất cả đều là một gia đình lớn hạnh phúc. Mọi thứ thật tốt đẹp và nó cho tôi thấy, không phải lúc nào mọi đổ vỡ cũng phải kết thúc tồi tệ”.

“Anh chàng của cô ấy” theo lời Lenny chính là Jason Momoa, người đã ở bên Lisa Bonet từ 2005 và có với cô hai người con – Lola (sinh năm 2007) và Nakoa (sinh năm 2008). Dù từng làm lễ cưới vào năm 2007, nhưng trên thực tế, tới tháng 10 năm ngoái, sau hơn một thập kỷ chung sống hạnh phúc, Jason và Lisa mới chính thức đăng ký hết hôn để “về chung một nhà”.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của nam diễn viên “Aquaman”.

Những năm gần đây, thành công của Jason Momoa trong nghiệp diễn đã mở đường cho cả gia đình anh tấn công màn ảnh. Như với Lisa, cô đã rời xa màn ảnh nhiều năm kể từ “The Bill Cosby Show”, nhưng vào năm 2008, cô tái xuất với series “Live on Mars”. Theo tiết lộ của Lisa, chính đức lang quân Jason là người đã động viên và hỗ trợ cô trở lại với diễn xuất. Tới năm 2013, cô xuất hiện cùng Jason trong bộ phim độc lập “Road to Paloma” do chính anh biên kịch và làm đạo diễn. Cả hai vợ chồng khoe rằng, rất nhiều tình tiết trong đời sống hàng ngày của họ đã truyền cảm hứng cho bộ phim được đánh giá cao này.

Theo tiết lộ của Lisa, chính đức lang quân Jason là người đã động viên và hỗ trợ cô trở lại với diễn xuất.

“Vai diễn trong ‘Road to Paloma’ đòi hỏi tôi phải rụt rè, và cô ấy là người duy nhất có thể làm cho tôi rụt rè” – Jason Momoa thú nhận – “Tôi không muốn diễn tệ trước mặt vợ mình. Tôi muốn cô thấy tài năng của tôi và tiếp tục yêu thương tôi vì điều đó”.

“Điều tuyệt nhất ở Jason là anh ấy thuộc kiểu đàn ông thủ lĩnh, nhưng cũng tràn đầy tình yêu thương dành cho gia đình” – Lisa trìu mến nhận xét về đức lang quân – “Thời thơ ấu, tôi rất ít khi gặp cha. Kể từ khi có Jason, anh ấy đã cho tôi cảm giác che chở, bao bọc mà tôi luôn cảm thấy thiếu thốn. Anh là đại diện tiêu biểu cho một hình mẫu nam giới rất hiếm ngày nay – vừa là người dẫn đầu mạnh mẽ, vừa hào hiệp, thu hút, có trách nghiệm, có đạo đức,… Ôi tôi có thể kể mãi mà không hết”.

Bài Tuấn Vũ Ảnh TH

Nguồn Đẹp: https://dep.com.vn/jason-momoa-aquaman-yeu-vo-hon-ca-bay-dai-duong/