Jaywuan Hill tự hào trước phong độ của Thang Long Warriors và Zach Allmon

Jaywuan Hill đã không thể giấu giếm được niềm vui và sự tự hào sau chiến thắng oanh liệt 81-73 của Thang Long Warriors trước Cantho Catfish ngay trên sân khách.

Thang Long Warriors đã tạo nên cú shock đầu tiên ở vòng Playoffs năm nay khi đánh bại nhà vô địch mùa giải Cantho Catfish ngay trên sân khách với tỷ số 81-73 chung cuộc. Kết quả này giúp Thang Long Warriors có được lợi thế cực lớn ở cuộc đối đầu trên sân nhà Tây Hồ sắp đến.

Thang Long Warriors đã tạo nên cơn địa chấn đầu tiên khi đánh bại nhà ĐKVĐ Cantho Catfish ngay trên sân khách.

Thang Long Warriors đã tạo nên cơn địa chấn đầu tiên khi đánh bại nhà ĐKVĐ Cantho Catfish ngay trên sân khách.

Dù không thể cùng đồng hành với đội bóng trong chiến dịch Playoffs năm nay vì chấn thương đầu gối, thế nhưng Jaywuan Hill vẫn luôn dõi theo và ủng hộ đội bóng. Chia sẻ với Sport5 sau trận đấu, Hill cũng không giấu được niềm vui sau chiến thắng oanh liệt này của "Các chiến binh khủng long".

"Toàn đội đã chơi rất tuyệt, đội bóng đã tạo nên một thế trận bùng nổ vào nửa đầu trận đấu đó là cách để chiến đấu với Cantho Catfish. Bạn không thể e sợ khả năng tấn công của họ, phải chủ động chơi nhanh, mạnh ngay từ đầu trận và tôi vui khi Thang Long Warriors đã làm rất tốt điều đó.

Tuy nhiên Cantho Catfish chưa bao giờ là một đối thủ đơn giản, chúng ta đều biết bóng rổ là một cuộc đua và Cantho Catfish luôn tăng tốc rất nhanh trong hiệp 3. Sẽ không dễ để theo kịp họ trong hiệp 3, thế nhưng Thang Long Warriors đã làm được. Tôi rất vui khi chứng kiến màn trình diễn quyết liệt và xuất sắc các đồng đội, tôi rất tự hào về họ", Hill cho biết.

Jaywuan Hill rất hài lòng trước màn trình diễn ấn tượng của Thang Long Warriors và Zach Allmon/ Ảnh: Huy Phạm

Hoàn toàn xa lạ với hình ảnh một mình Jaywuan Hill gồng gánh điểm số trước đó, Thang Long Warriors ngày hôm nay đã có đến 4 cầu thủ ghi trên 10 điểm. Trong đó, Justin Young chính là cầu thủ được bình chọn là MVP với 18 điểm, 11 rebounds, 4 kiến tạo và 3 steal (cướp bóng). Nói về người đồng đội thân thiết của mình, Hill vui vẻ nói:

"Tôi thật sự ngất ngây với màn trình diễn của Justin, tôi tin anh ấy xứng đáng là MVP. Anh ấy thực sự là một thủ lĩnh trên sân, Justin không chỉ truyền năng lượng cho các thành viên khác mà còn biết tự mình thay đổi tình huống và hỗ trợ mọi người. Anh ấy đã thi đấu rất tuyệt vời và danh hiệu MVP đó là hoàn toàn xứng đáng", Hill vui mừng.

Justin Young đã có màn trình diễn rất xuất sắc ở cả 2 đầu sân. Ảnh: Huy Phạm

Bên cạnh Justin Young, người thay thế cho Jaywuan Hill ở kỳ Playoffs năm nay Zach Allmon cũng có ngày thi đấu xuất sắc với 19 điểm và 18 rebounds, đạt hiệu suất ghi điểm lên đến 50%. Chứng kiến những màn trình diễn xuất sắc đó, Hill cho biết:

"Tôi rất vui khi nhìn thấy Zach hòa nhập tốt với đội bóng. Cậu ấy đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ ở nửa đầu trận đấu, không chỉ trong tấn công mà còn cả việc kết nối mọi người. Ở hiệp 3, anh ấy đã rất nhạy bén khi nhìn ra được sức ép từ đối phương và chủ động thay đổi lối chơi. Anh ấy đã chiến thắng sức ép đó, tôi rất vui trước màn trình diễn của Zach hôm nay. Hy vọng anh ấy sẽ tiếp tục giúp Thang Long Warriors dành thêm nhiều chiến thắng như vậy".

Zach Allmon đang cho thấy sự hòa nhập rất tốt với Thang Long Warriors. Ảnh: Huy Phạm

Với kết quả này, Thang Long Warriors đang nắm lợi thế cực lớn trong chuỗi đối đầu này, chỉ cần thêm 1 chiến thắng trên sân nhà Tây Hồ vào ngày 28/8 sắp đến "Các chiến binh khủng long" sẽ ghi tên mình vào trận chung kết VBA năm 2019. Với tâm lý thoải mái, thầy trò HLV Matt Juranek hoàn toàn có thể nghĩ đến việc "sweep" Cantho Catfish ở vòng bán kết này.

Còn với Cantho Catfish, thất bại này đã đẩy họ vào thế chân tường và mệnh lệnh buộc phải thắng đã được ban ra khi họ di chuyển đến nhà thi đấu Tây Hồ 4 ngày sắp tới. Nếu không thể vượt qua Thang Long Warriors, "Cá Basa" sẽ chính thức trở thành cựu vương ở VBA by MB 2019.

Game 2 của cuộc đối đầu này sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 28/08 tại nhà thi đấu Tây Hồ.

Vương Hãn - Huy Phạm

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/jaywuan-hill-tu-hao-truoc-phong-do-cua-thang-long-warriors-va-zach-allmon-20190825142414937.htm