Jeju Air góp phần thúc đẩy tăng trưởng giao thương Việt Nam - Hàn Quốc

Jeju Air - hãng hàng không giá rẻ của Hàn Quốc - đã chính thức mở văn phòng đại diện tại Việt Nam sau 4 năm mở đường bay tới Việt Nam.

Trước mắt đầu tháng 12 tới, hãng sẽ mở thêm đường bay từ thành phố Deagu của Hàn Quốc đến Đà Nẵng -nâng tổng số các chuyến bay đến Việt Nam lên 63 chuyến khứ hồi/tuần.

Bắt đầu khai thác thường xuyên các chuyến bay từ Incheon đến Hà Nội vào năm 2014, đến nay, Jeju Air đã hoạt động được 4 năm tại Việt Nam với 6 chặng bay chính từ các thành phố của Hàn Quốc đến 4 thành phố lớn của Việt Nam: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và Nha Trang. Trong đó số chuyến bay đến Đà Nẵng là nhiều nhất với 30 chuyến /tuần. Những chặng bay đến Việt Nam đã phát triển thành đường bay thông dụng nhất đứng thứ ba sau Nhật Bản và Trung Quốc của hãng này.

Theo Bộ Thương mại, công nghiệp và năng lượng Hàn Quốc, mối quan hệ giao thương Việt Nam - Hàn Quốc tăng nhanh chóng từ 45 tỷ USD năm 2016 lên 63,9 tỷ USD năm 2017 (tăng 42%). Dự kiến đến 2020 giao thương hai nước sẽ tăng lên 100 tỷ USD. Còn theo Tổng cục Du lịch Hàn Quốc: lượng khách Hàn Quốc đến Việt Nam tăng mạnh từ 1.543.800 người năm 2016 lên 2.415.000 người năm 2017. Trong 9 tháng đầu năm 2018 là 2.519.000 người, vượt hơn cả năm 2017. Lượng khách du lịch Việt Nam đến Hàn Quốc năm 2017 cũng tăng 30% so với 2016, đến 9 tháng đầu năm nay cũng đã vượt con số cả năm 2017 với 332.000 khách. Bộ Tư pháp Hàn Quốc thống kê lượng du học sinh đang học ở Hàn Quốc năm 2015 là 7.400 người thì 2017 là 27.500 người - tăng gần 4 lần… "Sự tăng trưởng mạnh mẽ trên đây là lý do để Jeju Air đặt văn phòng tại Việt Nam, nhằm điều phối tốt hơn các chuyến bay đến Việt Nam" - đại diện Jeju Air chia sẻ.

Minh Long

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/jeju-air-gop-phan-thuc-day-tang-truong-giao-thuong-viet-nam-han-quoc-111840.html