Jennie luôn có cách mặc hàng hiệu đẹp không kém mẫu trên sàn catwalk

Dân mạng Hàn Quốc nhận xét nhờ Jennie, họ muốn bỏ tiền ra mua các thiết kế đắt đỏ.

 Jennie (BlackPink) vốn được mệnh danh là "cây Chanel sống" nhờ phong cách thời trang để lại nhiều ấn tượng. Để phù hợp hơn với thân hình mỹ nhân nhà YG, stylist thường sửa sang vài chi tiết trên váy áo hàng hiệu. Những lần chỉnh sửa này không làm mất đi vẻ sang trọng của thiết kế, thay vào đó càng giúp thành viên BlackPink trông quyến rũ, thon thả hơn. Trên ảnh, stylist không ngại cắt ngắn đi chiếc váy trị giá 1.300 USD và chiết eo áo khoác 6.900 USD.

Jennie (BlackPink) vốn được mệnh danh là "cây Chanel sống" nhờ phong cách thời trang để lại nhiều ấn tượng. Để phù hợp hơn với thân hình mỹ nhân nhà YG, stylist thường sửa sang vài chi tiết trên váy áo hàng hiệu. Những lần chỉnh sửa này không làm mất đi vẻ sang trọng của thiết kế, thay vào đó càng giúp thành viên BlackPink trông quyến rũ, thon thả hơn. Trên ảnh, stylist không ngại cắt ngắn đi chiếc váy trị giá 1.300 USD và chiết eo áo khoác 6.900 USD.

Một trong những lần Jennie tham dự show Chanel gây chú ý nhất là khi 9X khoác lên mình chiếc áo dạ tweed có giá bán lên tới 10.000 USD. Khác với người mẫu trên sàn catwalk, nữ thần tượng nổi tiếng biến thiết kế áo khoác thành váy. Cô phối thêm thắt lưng để khoe trọn vòng eo thon gọn, cắt ngắn bớt váy nhằm tôn lên đôi chân thẳng dài.

Stylist BlackPink nổi tiếng với những màn cắt váy hiệu táo bạo. Trong hình, Jennie được khoác lên mình mẫu váy gần như khác hoàn toàn thiết kế ban đầu. Lần tham dự sự kiện này, cô vẫn áp dụng cách mặc quen thuộc: Váy ngắn và dây lưng. Một dân mạng Hàn bình luận: "Tôi cũng thấy đẹp nhưng đôi khi váy bị cắt ngắn quá thì phải".

Không ít người bày tỏ rằng nhìn người mẫu mặc họ chưa thấy muốn mua nhưng khi ngắm Jennie trong những bộ trang phục đắt đỏ chỉ muốn sở hữu chúng ngay lập tức. Thực tế, hễ nữ idol mặc gì món đồ đó sẽ được săn đón, tạo thành xu hướng. Có lẽ cũng chính lý do này, thương hiệu Chanel đặc biệt ưu ái Jennie. Trên ảnh, stylist của cô lại chứng minh khả năng biến hóa quần áo tài tình khi biến váy thành mẫu áo cá tính.

Chiếc áo "làm mưa làm gió" trong giới tín đồ thời trang của Marine Serre có thể mặc hợp với nhiều loại váy, quần đủ kiểu dáng, màu sắc. Dù phối cùng váy trắng như người mẫu hay chân váy xếp ly đen như Jennie, mẫu đồ vẫn trông nổi bật và sành điệu.

Thần thái quý phái của Jennie phù hợp với hầu hết trang phục của các nhà mốt nổi danh trên thế giới. Cô từng diện thiết kế áo vest và quần thanh lịch đến từ thương hiệu Saint Laurent. Để trông kín đáo hơn, thay vì bra ren giống người mẫu, ngôi sao Hàn Quốc chọn mặc áo lụa trắng bên trong, xách thêm clutch dáng chữ nhật đơn giản mà sang trọng.

Không chỉ lăng xê nhiệt tình những bộ sưu tập mới của Chanel, Jennie còn diện các thiết kế đã ra mắt từ những năm 90. Thiết kế dạ tweed gợi cảm trên hình cũng trở nên khác lạ sau khi qua tay các stylist nhà YG.

Bên trong khu triển lãm kính của Jennie có gì? Khu triển lãm Jentle Home được đặt tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Nơi này có thiết kế như căn nhà búp bê mà từ nhỏ Jennie đã luôn mơ ước.

Khánh Linh
Ảnh: thequoo, Jennie Style

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/jennie-luon-co-cach-mac-hang-hieu-dep-khong-kem-mau-tren-san-catwalk-post1091100.html