Jennifer Lopez và những mối tình không trọn vẹn

Jennifer Lopez hủy hôn với Alex Rodriguez vào ngày 15/4. Trước đó, cô từng trải qua những mối quan hệ với nhiều người đàn ông khác nhau, thậm chí có con nhưng đều tan vỡ vì khác biệt lối sống hay bạn trai ngoại tình.

Thông tin chia tay được Jennifer và Alex Rodriguez đều lên tiếng xác nhận. Trong đó, họ đều cho biết, hai người nên làm bạn và duy trì mối quan hệ này ở mức như vậy hơn là tiến tới hôn nhân. Đồng thời, cả hai sẽ tiếp tục hỗ trợ nhau trong công việc.

Hồi tháng 3, Jennifer Lopez và bạn trai cũng đã dính tin đồn hủy hôn nhưng cả hai đã phủ nhận ngay sau đó.

Cặp đôi đính hôn vào tháng 3/2019, có kế hoạch tổ chức lễ cưới vào đầu năm 2020 nhưng phải hoãn vì dịch Covid-19.

Trong những mối tình trước đây của sao nữ, chỉ có nhạc sĩ Marc Anthony là một trong hai người tiến đến hôn nhân với cô. Cặp đôi hẹn hò năm 2003 và kết hôn vào một năm sau đó. Họ có với nhau một bé trai và một bé gái vào năm 2008. Tưởng chừng đây sẽ là hạnh phúc cuối cùng của nữ ca sĩ, nhưng cả hai đã chia tay hồi 2011, để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả. Hiện, cô và chồng cũ vẫn chăm sóc đầy đủ cho các con.

Sao nữ và người chồng nhạc sĩ từng rất hạnh phúc với nhau.

Đối với các mối quan hệ của mình Jennifer Lopez cũng không ngại yêu người kém tuổi hơn. Casper Smart - chàng vũ công kém cô 17 tuổi từng là bạn trai cô từ sau khi sao nữ ly dị với Marc Anthony vài tháng. Họ chính thức hẹn hò vào năm 2012, 3 năm sau đó hai người đã dính phải tin đồn chia tay do Smart bị tố nhắn tin phản cảm cho người mẫu chuyển giới. Cặp đôi trở lại bình thường nhưng chính thức kết thúc vào năm 2016.

Bạn trai vũ công kém cô 17 tuổi cùng J. Lo công khai hẹn hò chỉ thời gian ngắn sau khi chia tay chồng cũ.

Jennifer còn có những mối tình mập mờ như với rapper Drake trước khi gắn bó với Alex Rodriguez. Họ kín tiếng đến nỗi hiếm có bức ảnh chung nào giữa cả hai ngoài tấm duy nhất được đăng tải trên Instagram của nữ ca sĩ hồi cuối năm 2016. Vậy nên cho tới hiện tại, chuyện tình của cô và nam rapper vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng rằng liệu đó có phải chiêu trò PR của họ hay không.

Rapper Drake từng là mối tình mập mờ của nữ ca sĩ.

Người bạn trai được cho là đẹp đôi nhất với cô ở Hollywood là Ben Affleck. Cặp sao nảy sinh tình cảm tại trường quay phim Gigli vào năm 2001. Cả hai còn có sản phẩm hợp tác chung là MV Jenny From the Block của nữ ca sĩ. Tháng 11/2002, Jennifer Lopez và Ben Affleck đính hôn. Khán giả đã trông đợi vào một đám cưới trong mơ của cặp sao. Tuy nhiên, chỉ hai ngày trước ngày trọng đại, họ hủy bỏ hôn lễ khiến nhiều người bất ngờ.

Jennifer Lopez và Ben Affleck từng rất nổi tiếng ở Hollywood.

Lần đầu tiên kết hôn của Jennifer Lopez là vào năm 1998 với Ojani Noa - một phục vụ bàn người Cuba sau khi họ gặp nhau lúc sao nữ quay phim ở Miami. Mối tình của cả hai chỉ kéo dài gần một năm. Ojani Noa đã nhiều lần phát tán cảnh nóng của cả hai cho nhà sản xuất phim 18+ để kiếm tiền khiến cô phải điêu đứng. Nữ ca sĩ đã phải nhiều lần làm đơn kiện để ngăn chặn hành động dơ bẩn của chồng cũ.

Người chồng đầu tiên của J. Lo từng khiến cô hết sức điêu đứng vì trò tung cảnh 18+.

Ngoài ra, cô cũng có cả những cuộc tình chóng vánh với vũ công kiêm biên đạo múa Cris Judd. Họ chỉ bên nhau hơn một năm, từ năm 2001 đến năm 2002. Cả hai chia tay vì khác biệt quan điểm sống.

Trong hai năm từ 1999 đến 2001, nữ ca sĩ hẹn hò với nhà sản xuất âm nhạc Diddy. Cặp đôi tan vỡ bởi Diddy liên tiếp vướng vào những ồn ào như ngoại tình, sử dụng vũ khí trái phép.

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/jennifer-lopez-va-nhung-moi-tinh-khong-tron-ven-post128422.html