Jennifer Lopez và những người tình một thời

Jennifer Lopez là một trong những phụ nữ đẹp nhất và thành công nhất trong giới giải trí, và cô còn là người chiến thắng trong lĩnh vực tình cảm.

Năm nay, Jennifer Lopez làm cho người hâm mộ và người theo dõi ngạc nhiên khi thông báo về chuyện đính hôn với bạn trai Alex Rodriguez sau 2 năm tìm hiểu. Đối với cựu cầu thủ bóng chày, đây sẽ là lần thứ hai anh lấy vợ, trong khi đó, Jennifer đã kết hôn 3 lần.

Người chồng đầu tiên của Jennifer Lopez là Ojani Noa, người mà cô tổ chức đám cưới vào năm 1997. Ba năm sau, vào năm 2000, diva xuất thân từ khu nhà nghèo Bronx, thành phố New York, lấy vũ công Cris Judd. Vào năm 2004, cô lập gia đình với cha của hai con cô bây giờ, cặp song sinh 11 tuổi Max và Emme, ngôi sao người Puerto Rico Marc Anthony.

Jennifer Lopez và Ojani Noa

Jennifer Lopez và Ojani Noa gặp nhau vào năm 1996, khi cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. Jennifer từng đến nhà hàng Ojani làm phục vụ, và không bao lâu sau khi tìm hiểu họ quyết định đi đến hôn nhân. Vừa đóng máy phim Selena, Jennifer lấy Ojani vào ngày 22.2.1997. Không may, chuyện tình của họ không bền lâu. Chỉ 10 tháng sau, họ chia tay.

Đây là cách họ gặp nhau…

Năm 2007, diễn viên Cuba xuất hiện trên chương trình truyền hình tiếng Tây Ban Nha Donde Estás Corazón nơi anh đưa ra một số chi tiết về chuyện hẹn hò của họ. “Cô ấy với bạn bè thường đến nhà hàng, và dĩ nhiên tôi nhanh chóng nhận ra cô ấy rất đẹp”.

Chia tay trong khó khăn

Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình truyền hình Suelta la Sopa, Ojani nói về chuyện ly hôn, thật không may, họ đưa nhau ra tòa kiện tụng: “Ơn Chúa, tất cả mọi chuyện giờ đều thuộc về quá khứ, tôi thắng kiện ở cả hai cấp tòa. Tôi chưa bao giờ kể về chuyện này vì tôi muốn sống yên ổn và tập trung vào sự nghiệp”.

Cuộc sống sau khi không còn song hành cùng Jennifer Lopez

Sau khi ly dị, Ojani nỗ lực tìm vị trí trong lĩnh vực giải trí. Hiện nay, anh là diễn viên, nhà sản xuất, nhà viết kịch bản và huấn luyện viên thể hình cá nhân. Theo trang cơ sở dữ liệu trực tuyến về điện ảnh thế giới (IMDB), diễn viên 45 tuổi tham gia trong nhiều phim như Rapping-n-Rhyming (2002), Irish Eyes (2004) và Eye See Me (2007).

Jennifer Lopez và Cris Judd

Ngôi sao phim Hustlers và Cris gặp nhau vào năm 2000, khi anh được thuê làm vũ công trong một trong các video biểu tượng nhất của Jennifer: Love Don´t Cost a Thing. Chỉ sau 1 năm, năm 2001, họ quyết định cưới.

Chuyện tình ngắn ngủi

Nhưng một lần nữa, chuyện tình không lâu bền. Vào tháng 6.2002, họ quyết định đường ai nấy đi sau 9 tháng chung sống. Ly dị chính thức 1 năm sau đó, năm 2003.

Tình mới, đời mới

Cris gặp tình yêu của đời mình, Kelly A Wolfe và cưới cô vào năm 2009. Bốn năm sau đó, cặp đôi hạnh phúc chào đón sự ra đời của con gái đầu lòng, Vivienne.

Diễn viên và vũ công

Thời gian gần đây, Cris tập trung vào sự nghiệp, làm việc chăm chỉ trong tư cách không chỉ là vũ công, mà còn là diễn viên. Theo IMDB, anh là một trong các vũ công trong phim La La Land, và cũng xuất hiện trong nhiều phim truyền hình và các vở kịch ở nhà hát.

Jennifer Lopez và Marc Anthony

Jennifer hẹn hò diễn viên Ben Affleck hơn 2 năm. Họ là một trong những cặp đôi vàng ở Hollywood. Trong khi nhiều người biết đến họ như “Bennifer” họ quyết định dứt tình trước khi đám cưới diễn ra. Cùng năm, năm 2004, cô cho tình yêu một cơ hội khác khi cô tái hợp với anh bạn cũ tốt bụng Marc Anthony. Họ tổ chức hôn lễ thân mật vào tháng 6.

10 năm gắn bó

Jennifer và Marc chào đón hai con song sinh, Max và Emme vào tháng 2.2008. Dù họ đã ly hôn 3 năm sau đó, cả hai đều giữ mối quan hệ tốt đẹp.

Đám cưới thứ ba của Marc, cô dâu là Shannon de Lima

Sau khi ly dị Jennifer, Marc bắt đầu mối quan hệ “lúc chớp lúc tắt” với người mẫu Venezuela Shannon de Lima. Theo E! Online, người đại diện của ca sĩ đưa ra thông cáo báo chí khẳng định rằng họ đã đường ai nấy đi một năm sau đó vào năm 2013, nhưng vào tháng 10.2014, Marc cho ra mắt video Flor Pálida với sự tham gia diễn xuất của Shannon. Một thời gian sau, họ kết hôn. Đó là đám cưới thứ ba của Marc sau khi lấy Dayanara Torres và Jennifer Lopez.

Luôn tin vào tình yêu

Hôn nhân của Marc và Shannon chấm dứt sau 3 năm. Nhưng Marc lại tìm thấy tình yêu và hẹn hò với người mẫu xinh đẹp Jessica Lynne, người đi cùng anh trong chuyến về thăm quê hương Puerto Rico. Ca sĩ không chỉ may mắn trong tình yêu mà anh còn là một trong những nghệ sĩ Latin được yêu thích nhất trong lĩnh vực âm nhạc và gần đây, tham gia trong bộ phim sắp ra rạp In the Heights của nhạc sĩ Lin-Manuel Miranda.

Những người yêu cũ, nhưng vẫn là gia đình vui vẻ

Jennifer Lopez và Marc Anthony giữ mối quan hệ cực kỳ lành mạnh và trìu mến. Đối với họ, ưu tiên số một là các con Max và Emme, và họ quyết định cùng nhau xây dựng một gia đình hiện đại nơi sự hòa thuận và thân ái đóng vai trò quan trọng. Bạn trai của Jennifer là Alex Rodriguez đã gặp Marc trong nhiều dịp khác nhau, và vào tháng 9 vừa qua, nam ca sĩ Vivir mi Vida đã tham dự một sự kiện tại trường học của hai con chung của anh với Jennifer cùng với người yêu mới là Jessica Lynne. Jennifer và Alex cũng có mặt ở đó.

Mê Linh (theo Women's Health, Elle)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/the-gioi-showbiz-c-128/jennifer-lopez-va-nhung-nguoi-tinh-mot-thoi-128107.html