Jeong Seung-won - ngôi sao đáng chú ý của U23 Hàn Quốc

Sau những gì thể hiện gần đây, tiền vệ sinh năm 1997 của U23 Hàn Quốc được kỳ vọng tiếp bước Son Heung-min để trở thành biểu tượng mới của bóng đá nước này.

Với vẻ ngoài điển trai, Jeong Seung-won được xem như ngôi sao hút fan cho CLB Daegu, đội bóng đang chơi tại giải VĐQG Hàn Quốc (K.League) và U23 Hàn Quốc. Mỗi trận đấu có mặt anh luôn thu hút nhiều fan nữ đến cổ vũ.

Ở CLB, Jeong Seung-won xuất hiện trong nhiều hoạt động truyền thông và được xem như biểu tượng mới đội bóng. Mức độ nổi tiếng của Jeong Seung-won còn lan sang Việt Nam, khi anh đối đầu CLB Incheon United của Công Phượng ở K.League 2019. Lúc đó, tiền vệ sinh năm 1997 nhận được nhiều sự chú ý.

 Jeong Seung-won có ngoại hình điển trai. Ảnh: KoreaTimes.

Jeong Seung-won có ngoại hình điển trai. Ảnh: KoreaTimes.

Tuy nhiên, Jeong Seung-won xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông không chỉ vì ngoại hình. Anh còn là một trong những gương mặt triển vọng của Hàn Quốc. Dù mới ra mắt đội U23 vào tháng 10/2019, tiền vệ này nhanh chóng để lại ấn tượng với chuyên môn tốt, nhờ lối chơi mạnh mẽ và giàu tốc độ.

Ở tuổi 22, Jeong Seung-won là trụ cột của Daegu FC, một trong những CLB hàng đầu K.League. Tiền vệ này chơi tổng cộng 84 trận cho Daegu từ K.League đến AFC Champions League.

Mùa giải vừa qua, Jeong Seung-won ghi 3 bàn và có 2 pha kiến tạo. Cầu thủ này là đầu tàu giúp Daegu lần đầu tiên tham dự đấu trường AFC Champions League.

Có màn ra mắt đội một của Daegu vào tháng 4/2017 khi mới 20 tuổi, Jeong Seung-won nhanh chóng gây ấn tượng với giới chuyên môn nhờ khả năng công thủ toàn diện.

"Jeong Seung-won có tiềm năng tiếp bước Lee Young-pyo (tiền vệ nổi tiếng của bóng đá Hàn Quốc). Giống Lee Young-pyo, Jeong Seung-won không chỉ công hay mà còn thủ giỏi", Chủ tịch Daegu Cho Kwang-rae nói.

Chỉ cao 1,7 m, nhưng Jeong Seung-won khiến giới chuyên môn Hàn Quốc ấn tượng bởi nền tảng thể lực và lối chơi tốc độ. Trong lần đầu được gọi lên U23 Hàn Quốc vào tháng 1/2019, Jeong Seung-won từng chạy 7 km trong 45 phút.

Jeong Seung-won là một trong những gương mặt triển vọng của bóng đá Hàn Quốc. Ảnh: KoreaTimes.

Tuy vậy, xuất phát điểm của Jeong Seung-won không bằng phẳng như nhiều cầu thủ Hàn Quốc khác. Tiền vệ này từng mất một năm ở trung học vì chấn thương đầu gối cực nặng trong lúc chơi bóng. Sau khi hồi phục chấn thương, anh hoàn tất việc tốt nghiệp trung học, nhưng gặp khó trong việc trở lại sân cỏ và chiếm suất thi đấu trong đội hình Daegu.

Tuy nhiên, thái độ luyện tập chăm chỉ và tài năng giúp Jeong Seung-won tiếp tục con đường bóng đá chuyên nghiệp. Chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, Jeong Seung-won coi N’Golo Kante, ngôi sao tuyển Pháp và CLB Chelsea, là thần tượng trong lối chơi.

"Tôi thích lối đá của Kante, tràn trề năng lượng và giúp ích nhiều cho đội bóng", Jeong nói.

2019 là năm đầu tiên Jeong Seung-won và các đồng đội ở Daegu chơi tại đấu trường AFC Champions League. Một trong những trận đấu hay nhất của anh cùng các đồng đội là chiến thắng 3-1 trên sân nhà trước Guangzhou Evergrande, ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

Đó là trận đấu Jeong Seung-won phong tỏa thành công Paulinho, người từng thi đấu cho Barcelona và tuyển Brazil. "Tôi đeo bám Paulinho như hình với bóng trong suốt trận, rồi sau đó cậu ta nổi điên", Jeong Seung-won chia sẻ.

Vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan là giải đấu lớn đầu tiên Jeong Seung-won chơi cho các đội tuyển của bóng đá Hàn Quốc. Điều đó cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt của bóng đá xứ kim chi, dù Jeong Seung-won đã là cái tên chất lượng ở K-League. Vì thế, giấc mơ chơi bóng ở châu Âu luôn tồn tại trong đầu tiền vệ 22 tuổi này.

Giống như nhiều đồng đội ở đội U23, Jeong Seung-won hy vọng kết quả cao tại giải U23 châu Á sẽ giúp bóng đá Hàn Quốc có suất chơi ở Olympic Tokyo 2020.

Đá tốt ở VCK U23 châu Á còn giúp tiền vệ này có cơ hội vào mắt xanh của nhiều tuyển trạch bóng đá châu Âu, giống cách những cầu thủ hàng đầu như Son Heung-min hay Hwang Hee-chan từng làm.

“Chơi bóng ở châu Âu luôn là giấc mơ với nhiều cầu thủ Hàn Quốc, tôi cũng không phải là ngoại lệ”, Jeong Seung-won chia sẻ.

Sau trận đầu tiên gặp U23 Trung Quốc không được ra sân thi đấu, Jeong Seung-won được đá chính trong trận đấu với Iran và giúp Hàn Quốc có chiến thắng 2-1. Đó là màn trình diễn đủ ấn tượng để người ta kỳ vọng Jeong Seung-won sẽ trở thành ngôi sao sáng tiếp theo của bóng đá Hàn Quốc.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/jeong-seung-won-ngoi-sao-dang-chu-y-cua-u23-han-quoc-post1036262.html