Chém liên tiếp vào đầu cô ruột vì không về dự đám tang cha

Trong lúc nhậu với nhóm bạn ở cùng xóm, Phong nhớ lại việc cô ruột không về dự đám tang của cha mình nên thấy tức giận và tìm cách gây án.

Tin nên đọc

Lào Cai: Bắt đối tượng giết người, hiếp dâm trẻ em

Giết người chôn xác, lấy thưởng 1 triệu đồng

Nghi án cô gái "ngáo đá" cắt tay tự vẫn, "chồng hờ" bị tội giết người

Thực nghiệm hiện trường vụ giết người phi tan xác trong bao tải

Vừa qua, TAND tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm tuyên phạt Lê Hoàng Phong (SN 1990, ngụ xã Ngọc Thuận, huyện Giồng Riềng, Kiên Giang) chín năm tù về tội “Giết người”.

Lê Hoàng Phong. (Ảnh: báo Công an nhân dân)

Lê Hoàng Phong. (Ảnh: báo Công an nhân dân)

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 17h ngày 6/3/2017, trong lúc nhậu với nhóm bạn ở cùng xóm, Phong nhớ lại việc bà Lê Thị Đầy (cô ruột Phong) không về dự đám tang của cha mình nên cảm thấy tức giận.

Sau đó, Phong một mình cầm dao tìm đến nhà bà Đầy để “nói chuyện”. Tại đây, thấy bà Đầy đang ngồi trước nhà, Phong tiến lại gần rồi bất ngờ dùng dao chém liên tiếp vào đầu, vào người gây thương tích 56%.

Khi có nhiều người đến can ngăn, Phong mới chịu bỏ về nhà còn nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

K. Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/chem-lien-tiep-vao-dau-co-ruot-vi-khong-ve-du-dam-tang-cha-d70779.html