JICA mong Việt Nam sớm trở thành nước thu nhập cao

Trưởng đại diện Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Hà Nội - ông Konaka Tetsuo - cho biết, bản chất của hỗ trợ JICA là giúp các nước đến khi nào tự lập phát triển và bày tỏ mong muốn Việt Nam sớm trở thành nước thu nhập trung bình/cao để không cần đến ODA nữa.

Trưởng đại diện JICA Konaka Tetsuo.

Tại cuộc họp báo thường niên JICA 2018 ngày 10.5, ông Tetsuo cho rằng, quan điểm của JICA là sử dụng ODA không chỉ để tăng trưởng GDP, mà cần nhìn phạm vi rộng hơn. Chẳng hạn, khi phát triển kinh tế sẽ có khả năng dẫn đến ô nhiễm môi trường, thì ODA sẽ hỗ trợ các dự án giảm thiểu những tác hại đó. Ông Tetsuo nhấn mạnh, sự hỗ trợ của ODA không chỉ hoàn thiện cơ sở phần cứng, mà còn cả phần mềm, như đào tạo nhân lực, bí quyết quản lý, kỹ thuật... để phát triển bền vững. Trưởng đại diện JICA khẳng định, xét về khía cạnh đó, Nhật Bản vẫn tiếp tục duy trì ODA cho Việt Nam trong thời gian tới. Trên thực tế, trong số các nước đang phát triển, Việt Nam cùng với Ấn Độ là những nước nhận viện trợ ODA lớn nhất của Nhật Bản.

Với tầm nhìn “Kết nối thế giới bằng niềm tin”, JICA đã triển khai các dự án ODA tại Việt Nam tập trung vào 3 trụ cột: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tăng cường năng lực cạnh tranh quốc tế; Hỗ trợ các đối tượng dễ bị tổn thương và Tăng cường quản trị nhà nước. Trong năm tài khóa 2017 đã có 3 hiệp định được ký kết với Việt Nam với tổng số vốn vay ODA là gần 62 tỉ yen. Tổng giá trị vốn vay đã giải ngân là hơn 105 tỉ yen, trong đó giá trị ròng là gần 54 tỉ yen.

Các dự án đáng chú ý thuộc dự án vốn vay ODA được thực hiện tại Việt Nam trong năm qua có thể kể đến là dự án xây cảng quốc tế Lạch Huyện; xây đường cao tốc Bắc-Nam (đoạn Đà Nẵng - Quảng Ngãi); xây đường sắt TPHCM đoạn Bến Thành - Suối Tiên; tăng cường năng lực về quản lý tổng hợp chất thải rắn đô thị; nâng cao năng lực cho Văn phòng Quốc hội Việt Nam giai đoạn 2...

Để các dự án ODA của Nhật Bản đạt hiệu quả mong muốn, JICA đề nghị chính phủ Việt Nam tiếp tục rà soát các thủ tục để nhanh chóng đưa ra những quyết định về việc phân bổ ngân sách cho các dự án vốn vay ODA và đơn giản hóa thủ tục, nhất là một số dự án hiện đang thiếu vốn như dự án đường sắt đô thị TPHCM, tuyến số 1.

Ông Tetsuo cho biết, Việt Nam cũng đang hướng đến hạn chế nợ công, nên JICA muốn triển khai các dự án ở Việt Nam một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Phía Nhật Bản sẵn sàng đàm phán với Việt Nam để trao đổi các biện pháp tháo gỡ.

VÂN ANH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/jica-mong-viet-nam-som-tro-thanh-nuoc-thu-nhap-cao-606425.ldo