Jo-Wilfried Tsonga chỉ trích BTC

(TTVN Online) - Tay vợt người Pháp, Jo-Wilfried Tsonga vừa lớn tiếng chỉ trích BTC Roland Garros vì từ chối lời đề nghị được điều chỉnh lịch thi đấu của anh.

Hạt giống số 8 của giải và là cây vợt hàng đầu của đất nước hình lục lăng, đã giành quyền vào vòng 3, đánh bại người đồng hương Josselin Ouanna với tỷ số 6-0, 6-1, 6-4 vào hôm thứ tư. Tuy nhiên, cựu á quân của giải Australia mở rộng cho biết, anh rất không bằng lòng vì BTC buộc phải thi đấu theo kế hoạch ở vòng đấu đầu tiên vào hôm chủ nhật, trong khi anh đề nghị chơi trận mở màn muộn hơn để có thể có thể lực tốt nhất. Chính vì lý do này, Tsonga phải vật lộn với 5 séc đấu trước lúc đánh bại Daniel Brands của Đức ở vòng đầu tiên. "Tôi rất thất vọng bởi vì phải thi đấu vào hôm chủ nhật", Tsonga cho biết, "Tôi đã đề nghị không thi đấu vào ngày hôm đó, bởi vì tôi muốn có thời gian tập luyện, nghỉ ngơi để đạt được thể trạng tốt nhất. Nhưng họ phớt lờ và vẫn buộc tôi phải ra sân". Theo Tsonga, BTC giải Pháp mở rộng phải cân nhắc nhiều hơn về thứ hạng cũng như màu cờ, sắc áo của anh. "Hôm nay, tôi đang ở Pháp. Tôi là người Pháp và là cây vợt hàng đầu của đất nước hình lục lăng. Tôi nghĩ, đó là lý do chính đáng để họ có thể lắng nghe lời thỉnh cầu của tôi", Tsonga nói, "Nếu bạn để ý tới Andy Murray, bạn sẽ thấy anh ấy có thể tự quyết định ngày và thời gian ra sân tại Wimbledon, mà không có bất kỳ ai áp đặt. Với Roger Federer cũng vậy, và tôi từng nghĩ Roland Garros cũng tương tự". Tay vợt người Pháp khác, Richard Gasquet, người thất bại sau 5 séc đấu dưới tay Murray ở vòng 1, cũng than phiền về việc BTC đã từ chối cho phép anh được nghỉ ngơi thêm 1 ngày sau khi vừa giành chức vô địch ở Nice. Theo Tsonga, BTC giải Pháp mở rộng chắc sẽ rất ngượng ngùng nếu anh sớm bị loại khỏi Grand Slam diễn ra trên mặt sân đất nện, trong hành trình hướng tới mục tiêu vượt qua vòng 4 lần đầu tiên.

Nguồn Thể Thao VN: http://www.thethaovietnam.com.vn/news/article/view/602/22929/