Joe Biden/Kamala Harris trở thành 'Nhân vật của năm': Thông điệp gì?

Tạp chí Time của Mỹ đã trao tặng danh hiệu Nhân vật của năm 2020 cho bộ đôi quyền lực của đảng Dân chủ là Joe Biden và Kamala Harris.

Ông Joe Biden tiếp tục chiến thắng ông Donald Trump

Tạp chí Time của Mỹ đã công bố danh hiệu Nhân vật của năm. Năm 2020, ban biên tập tạp chí trao danh hiệu này cho hai ứng viên: Tổng thống đắc cử thuộc Đảng Dân chủ Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris. Tin được đăng trên trang web của tạp chí Time.

Một ngày trước khi công bố kết quả, tạp chí đã đăng danh sách chọn lựa các ứng viên được đề cử vào danh hiệu này, bao gồm: Hai chính trị gia Mỹ Donald Trump và Joe Biden; chuyên gia về bệnh truyền nhiễm Anthony Fauci và các nhân viên y tế đã liều mình cứu chữa người bệnh trong đại dịch coronavirus. Ngoài ra, phong trào Black Lives Matter đòi quyền bình đẳng về chủng tộc nổ ra sau cái chết của công dân da đen George Floyd, cũng được đề cử nhận danh hiệu này.

Đáng chú ý là Ban biên tập tạp chí Time đã gọi ông Biden là “Tổng thống đắc cử” của Hoa Kỳ. Theo dữ liệu sơ bộ trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ diễn ra ngày 3 tháng 11, ứng viên từ đảng Dân chủ Joe Biden thu được 306 phiếu đại cử tri, còn đương kim Tổng thống Donald Trump từ đảng Cộng hòa chỉ nhận được 232 phiếu.

Kết quả chính thức của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ được biết sau cuộc bỏ phiếu của Đại cử tri đoàn vào ngày 14 tháng 12, còn kết quả chốt cuối cùng và không thể kháng cáo là sau khi Quốc hội duyệt kết quả bỏ phiếu của đại cử tri, vào ngày 6 tháng 1.

Tạp chí Time lưu ý rằng ông Biden rất nghiêm túc về đại dịch COVID-19. Tạp chí nhấn mạnh rằng ông Biden và bà Harris từng là đối thủ, nhưng bây giờ họ lại là đối tác của nhau. Họ "chia sẻ niềm tin rằng thông qua sự lãnh đạo nhạy bén có thể khôi phục lại tinh thần đoàn kết đã mất".

Tạp chí này cũng ghi nhận công lao của cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ với việc ông giành được số phiếu bầu lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, phá kỷ lục của vị nguyên thủ thứ 44 là Barack Obama.

Ứng viên Tổng thống và phó Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ là Joe Biden và Kamala Harris

Lựa chọn ông Biden có thông điệp gì?

Trong cuộc phỏng vấn của hãng tin Nga Sputnik, chuyên gia phân tích chính trị và là một cây bút chính luận Natalia Eliseeva đã bình luận về lựa chọn này của tạp chí Mỹ.

Theo bà, Joe Biden và Kamala Harris không phải là hướng đi mới cho Hoa Kỳ. Đây là sự vinh danh mang tính hình thức, hiển nhiên là theo ý kiến chủ quan. Không ai đoán trước được tương lai, nhưng trong bối cảnh này tạp chí Mỹ đã cố gắng làm điều đó.

Nhưng đã có sự đề cử này, tức là người Mỹ nhận thông điệp: Bây giờ Biden sẽ đến và mọi thứ sẽ thay đổi, chúng ta sẽ sống tốt, còn mọi chuyện từng có dưới thời Trump đều đáng buồn và sai lầm.

Mặc dù vấn đề đang ngày nhiều thêm, nhưng đảng Dân chủ đã bộc lộ sự bất nhất yếu kém về chính trị, họ đã mắc không ít sai lầm khi thông qua các quyết định.

Trong nhiệm kỳ của mình, kể cả năm nay, Tổng thống Trump đã làm rung chuyển hệ thống chính trị của nước Mỹ, gồm cả giới tinh hoa chính trị, các chính khách diều hâu và tất cả đều thấy rằng không phải mọi thứ đều đơn giản như vậy và mô hình mà đảng Dân chủ đã chọn là không đúng.

Tuy nhiên giới tinh hoa thượng lưu của Mỹ tính toán hơi khác và điều này dễ hiểu: Khi có triển vọng nắm quyền, khi một chiếc ghế trống được kéo ra, thì đương nhiên họ sẽ bấu lấy bằng tất cả sức lực” - chuyên gia Natalia Eliseeva nhận xét.

Còn người dân Mỹ, trước đây các chuyên gia đã nhận định rằng, họ bỏ phiếu cho ông Biden không phải là ông này rất giỏi và rất có uy tín, mà đối với họ, đó đơn thuần là sự lựa chọn một đối thủ của Trump hay nói cách khác, họ sẽ bỏ phiếu cho bất cứ ai, miễn “không phải là Trump”.

Toàn Thắng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/joe-bidenkamala-harris-tro-thanh-nhan-vat-cua-nam-thong-diep-gi-3424146/