Joe Hart bị 'dân tình' chê tơi tả khi để lọt lưới 4 bàn

NHM West Ham đã trút giận lên thủ thành Joe Hart tội nghiệp sau khi đội nhà thất thủ 0-4 trước Man Utd.

Joe Hart không còn năm trong kế hoạch của Man City kể từ khi Pep Guardiola lên nắm quyền. Anh lần lượt bị đẩy sang Torino và giờ là West Ham để cứu vãn sự nghiệp. Đêm qua, trong trận ra mắt ở CLB mới tại giải Ngoại hạng, thủ môn người Anh đã phải nhận đến 4 bàn thua. "Dân tình" chỉ chờ có thế để... "tát nước theo mưa".

"Nếu tuyển Anh để Joe Hart bắt chính thì quả là đáng thất vọng. Anh bắt rất bình thường hôm nay". Một CĐV có nickname Tracycorbin chia sẻ.

Hart không phải là một thủ môn giỏi. Tôi rất kì vọng vào anh ấy nhưng Pep chứng minh ông đã đúng khi đẩy Hart đi.

Smith tỏ ra ngạc nhiên: "Không thể tin được đây là thủ thành số 1 nước Anh."

Escapee đồng quan điểm: "Nếu Hart được gọi lên tuyển lần tới, đó thật sự là thảm họa."

"Hart di chuyển rất chậm. Sự sáng tạo của anh đã chết," nickname Andreas bình luận

Hãy coi lại những diễn biến chính. Thật là một ngày thảm họa của Joe Hart. Anh ấy không nên bắt chính nữa.

Hart thi đấu dưới phong độ là điều dễ nhận thấy nhưng cũng phải công nhận rằng, Man Utd chơi quá hay tối qua. Phải chăng nên có cái nhìn bao dung hơn với thủ thành tội nghiệp này?

Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 08:57 14/08/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/joe-hart-bi-dan-tinh-che-toi-ta-khi-de-lot-luoi-4-ban-d406937.html