Johanna Konta giải nghệ

Chấn thương đầu gối dai dẳng buộc Johanna Konta, một trong những tay vợt người Anh thành công nhất lịch sử, buộc phải kết thúc sự nghiệp ở tuổi 30.

Johanna Konta giải nghệ ở tuổi 30. Ảnh: Sky Sports

Trong thông báo chính thức ngày 1-12, Johanna Konta xác nhận chặng đường thi đấu quần vợt chuyên nghiệp đã đi đến hồi kết. Tay vợt kỳ cựu cũng bày tỏ sự vui mừng vì những thành công từng đạt được trong toàn bộ sự nghiệp.

"Tôi vẫn muốn tiếp tục thi đấu tại những giải lớn nhất thế giới nhưng bản thân không còn đủ năng lượng. Dù đã giải nghệ nhưng tôi vẫn luôn dành tình yêu cho môn quần vợt", Johanna Konta chia sẻ.

Johanna Konta sinh ra tại thành phố Sydney (Australia) trong gia đình có bố mẹ là người Hungary. Năm 14 tuổi, cô chuyển đến sinh sống tại thị trấn Eastbourne (Anh) để theo đuổi sự nghiệp quần vợt, trước khi trở thành công dân quốc gia này năm 2012.

Tay vợt người Anh lọt vào top 100 thế giới ở tuổi 24, sau nhiều năm thi đấu tại các giải trực thuộc Liên đoàn quần vợt quốc tế (ITF). Năm 2015 là thời điểm Johanna Konta bắt đầu thăng tiến trong sự nghiệp, đạt được nhiều thành tích đáng kể để trở thành tay vợt hàng đầu xứ Sương mù. Cô thành công duy trì vị thế này trong gần 6 năm liên tiếp.

Chỉ 1 năm sau đó, Johanna Konta gây tiếng vang lớn khi lần đầu tiên lọt vào bán kết Australia Open, một trong 4 giải Grand Slam lớn nhất năm. Dù không thể đánh bại đối thủ người Đức Angelique Kerber để góp mặt tại trận chung kết nhưng thành tích này vẫn đưa cô lọt vào top 10 tay vợt nữ hàng đầu thế giới.

Tuy còn nhiều tranh cãi, năm 2017 vẫn được đánh giá là mùa giải thành công nhất trong sự nghiệp của Johanna Konta. Cô trở thành tay vợt người Anh đầu tiên giành quyền vào bán kết Wimbledon kể từ sau trường hợp của cựu đồng hương Virginia Wade năm 1978. Cùng năm, Johanna Konta vô địch Miami Open để vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng của WTA, cũng là thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp thi đấu quần vợt chuyên nghiệp.

Do phong độ sa sút, Johanna Konta tụt xuống hạng 39 khi mùa giải 2018 kết thúc nhưng nhanh chóng có màn trở lại đầy ấn tượng. Năm 2019, cô góp mặt tại bán kết Roland Garros, lọt vào tứ kết 2 giải Grand Slam là Wimbledon và US Open, trước khi kết thúc năm ở vị trí 12 thế giới.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-thao/1018867/johanna-konta-giai-nghe