Johanna Konta - Tay vợt nữ số 1 của Anh phải rời Wimbledon vì Covid-19

Johanna Konta đã bị buộc phải rút lui khỏi Wimbledon ngay trước thềm giải đấu. Tay vợt nữ số của Anh được cho là có tiếp xúc gần với một thành viên trong đội mắc Covid-19.

Sáng 27/6, một thành viên trong nhóm của Johanna Konta đã xuất hiện các triệu chứng của Covid-19 và có kết quả xét nghiệm dương tính ngay trong ngày. Johanna Konta dù đã có kết quả âm tính trong các lần xét nghiệm trước đây nhưng sẽ phải cách ly trong 10 ngày.

Tuyên bố của Câu lạc bộ quần vợt toàn Anh (AELTC) nêu rõ: “Theo luật của chính phủ Anh, cô ấy phải tự cách ly trong 10 ngày và bị rút khỏi giải đấu”.

Theo quy định của Grand Slam, Johanna Konta sẽ nhận được 50% trong số 48.000 Bảng Anh tiền thưởng của vòng đầu tiên.

 Johanna Konta buộc phải rút khỏi Wimbledon vì Covid-19. (Nguồn: Getty/ The Guardian)

Johanna Konta buộc phải rút khỏi Wimbledon vì Covid-19. (Nguồn: Getty/ The Guardian)

Để có thể thi đấu tại Wimbledon, các tay vợt phải tuân thủ theo các quy định nghiêm ngặt. Họ chỉ được phép đi cùng với ba người khi ở tại khách sạn được chỉ định của giải đấu và chỉ có thể di chuyển từ khách sạn đến Câu lạc bộ quần vợt All England Lawn.

Johanna Konta đăng ký tham gia các nội dung của giải đấu cùng với Dan Smethurst, Jackson Wade và huấn luyện viên Gill Myburgh.

Konta đã bốc thăm và đối mặt với tay vợt xếp hạng 64 thế giới Katerina Siniakova (Czech) vào ngày 29/6. Việc rút lui của Johanna Konta là một cú sốc lớn vì cô là đại diện mang hy vọng tiến sâu nhất của Anh.

Những tháng gần đây là quãng thời gian tồi tệ với Konta. Cô đã phải vật lộn với chấn thương đầu gối mãn tính. Điều này ảnh hưởng đến phong độ của Konta, khiến cô thất bại ở ngay vòng đầu tiên tại ba giải vô địch Grand Slam mới đây.

Tuy nhiên, Johanna Konta bước vào Wimbledon với một phong độ tốt. Đầu tháng, cô đã giành được danh hiệu WTA thứ tư trong sự nghiệp ở Nottingham và cũng là danh hiệu sân cỏ đầu tiên của cô.

Sau đó, tay vợt 30 tuổi đã rút lui khỏi các giải đấu khởi động ở Birmingham và Eastbourne để nghỉ ngơi và giữ sức cho Wimbledon.

Konta từng vào đến bán kết Wimbledon năm 2017 và là cựu tay vợt nữ số 4 thế giới. Cô đã giành được nhiều điểm từ việc vào tứ kết tại Wimbledon năm 2019. Mục tiêu tiếp theo của cô là Olympic Tokyo 2020.

Tay vợt số 1 người Anh Johanna Konta giành chức vô địch WTA Tour thứ tư sau khi hạ gục Shuai Zhang. (Nguồn: PA)

Tại giải Pháp Mở rộng vào tháng 5, Johanna Konta vẫn chưa được tiêm vaccine. Dù vậy, các thể thức của Wimbledon không phân biệt những người đã và chưa bắt đầu quá trình tiêm chủng.

(theo The Guardian)

Trung Trần

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/johanna-konta-tay-vot-nu-so-1-cua-anh-phai-roi-wimbledon-vi-covid-19-149692.html